Ngay sau khi trở về quê nhà Việt Nam từ Thái Lan vào tối qua (25/6), đội trưởng của Refund Gaming đã khiến không ít cộng đồng PlayerUnknown’s Battlegrounds phải “đứng ngồi không yên”.

Refund Gaming, đội tuyển đoạt ngôi Á quân tại PUBG Southeast Championship 2018 và giành vé tới PUBG Global Invitational (PGI) 2018, đã có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội vào tối qua. Được coi là niềm hy vọng và tự hào của cộng đồng PUBG nước nhà khi trở thành 1/20 teams xuất sắc nhất thế giới, không có gì khó hiểu khi đã có rất nhiều fan hâm mộ có mặt tại sân bay quốc tế để chào đón các thành viên của Refund Gaming.

Tuy nhiên, ngay trong lúc fan hâm mộ đang ngây ngất với thành tích của Refund Gaming tại PUBG Southeast Championship, thì việc họ có mặt tại Berlin, Đức để tranh tài tại PGI 2018 hay không lại là một câu chuyện khác.

Nói trước hàng ngàn người đang theo dõi livestream trên Facebook, Độ Mixi cho biết toàn bộ cả năm thành viên của Refund Gaming sẽ phải gấp rút hoàn thiện hồ sơ để xin visa đi Đức. Do đó, việc đại diện duy nhất của PUBG Việt Nam góp mặt tại giải đấu trị giá hai triệu USD vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Trước đó, EVOS Esports, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, đã phải mất gần 10 ngày để hoàn tất các giấy tờ pháp lý trước khi bay sang Đức tham dự giải đấu 2018 Mid-Season Invitational.

Refund Gaming đang trở thành tâm điểm trong cộng đồng PUBG Việt Nam

Được biết, Refund Gaming đã bắt đầu đi xin thị thực từ Đại sứ quán Đức ở Hà Nội ngay từ hôm nay (26/6). Và nếu như không có gì thay đổi, Độ MixiGaming và đồng đội chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì về visa trước thời điểm khai mạc PGI 2018 nửa tháng trời.

Tuy nhiên, visa vẫn đang là vấn đề nhức nhối trong làng eSports thế giới, đặc biệt với các pro players phải sang nước ngoài thi đấu. Ví dụ cụ thể nhất phải kể đến trường hợp của hai đội tuyển Saigon Fantastic Five cùng Siêu Sao Việt Nam khi họ đã không thể sang Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ để tham gia những giải đấu LMHT quốc tế do không thể có visa đúng thời hạn yêu cầu.

Về Refund Gaming, FunkyM có thể sẽ là người được đặc cách duyệt trước visa so với bốn thành viên còn lại do anh từng có tên trong thành phần đội tuyển Overwatch Việt Nam tham dự Vòng loại Sydney thuộc Overwatch World Cup 2017 - tương tự như Levi của đội tuyển Siêu Sao LMHT Việt Nam khi đã từng được cấp visa sang nước ngoài với tư cách vận động viên eSports.

Không ai mong muốn một trường hợp tương tự như SF5 xảy ra

Tại PGI 2018, tất cả các thành viên của Refund Gaming sẽ lần đầu tiên có cơ hội được trải nghiệm trực tiếp không khí eSports đỉnh cao tại sân vận động trong nhà Mercedes-Benz Arena, Berlin, Đức với sức chứa 17,000 chỗ ngồi - đã mở bán vé từ ngày 20/6. Nơi đây từng tổ chức rất nhiều những sự kiện eSports tầm cỡ mà đỉnh cao là trận Chung kết Chung kết Thế giới 2015 của bộ môn LMHT.

PGI 2018 sẽ diễn ra trong vòng năm ngày, từ 25-29/7.

Gamer