Kaymind tạm thời chuyển sang làm streamer

Sau nửa năm thi đấu không được như kỳ vọng, “Kaymind” đã không còn nằm trong kế hoạch của team PlayerUnknown’s Battlegrounds thuộc Team Liquid.

Dù tổ chức chưa phát ra thông cáo báo chí chính thức nhưng đích thân Kaymid đã xác nhận điều này thông qua kênh Discord cá nhân vào hôm qua (21/7). Theo lời pro player người Canada, anh đã bị kick ngay khi đang streaming khiến Kaymind chưa kịp chào tạm biệt người xem và fan hâm mộ khi buổi stream kết thúc một cách đột ngột.

Tôi vừa bị (Liquid) thải loại”, Kaymind chia sẻ trên Discord. “Điều đó cũng xứng đáng thôi. Tôi đã không có thái độ tốt trước trận đấu và không thể hiện được sự tự tin trong vài tháng qua. Và trước khi tất cả các bạn nói rằng tôi nên chơi PUBG nhiều hơn thì đó không phải là lý do họ thay thế tôi. Nguyên nhân lớn nằm ở sự khác biệt trong cách nhìn nhận trận đấu khiến tôi ngày càng lạc lõng. Thực tế thì thôi cũng rất tiêu cực và phơi bày điểm yếu về sự tự tin.

Kaymind sẽ tạm thời streaming full-time - trào lưu của các pro players PUBG chưa tìm được hướng đi mới

Kết lại, Kaymind tôn trọng quyết định đã được tổ chức đưa ra và chúc Liquid tìm được người thay thế phù hợp. Anh cũng kh ông quên gửi lời xin lỗi tới tất cả những người đã thất vọng về màn trình diễn.

Trước mắt, Kaymind vẫn sẽ là streamer trực thuộc biên chế Liquid. Do đó, anh sẽ streaming thường xuyên hơn bởi anh coi đây là một hành động “tích cực” và chưa cho biết sẽ tiếp tục thi đấu PUBG hay tìm kiếm một cơ hội ở các bộ môn esports khác.

Trên Reddit, cộng đồng đang bàn tán xôn xao về vụ việc Kaymind bị “đá đít” khỏi đội hình Liquid. Trong khi một vài người thì cho rằng anh đã qua thời đỉnh cao thì số còn lại cho rằng in-game leader “Jeemzz” đã tìm cách tống khứ Kaymind đi.

Họ cho rằng dù Liquid có thi đấu tệ hại thế nào nhưng Jeemzz cùng “Ibiza” vẫn trụ lại từ tháng 01/2018 bất chấp nhiều thành viên trong ban huấn luyện lẫn pro players đã đến và đi.

Đội hình hiện tại của Liquid

Chiêu mộ Kaymind vào ngày 18/01 vừa qua, Liquid đã gọi anh là “player nổi tiếng và tài năng nhất Bắc Mỹ.” Thật vậy bởi Kaymind đã từng cùng Cloud9 giành hai chức vô địch quốc tế hồi cuối năm 2018, nhiều lần về nhì tại giải đấu số một Bắc Mỹ và lọt top 3 PUBG Nations Cup 2019.

Hiện Kaymind đang có 15,000 người theo dõi trên Twitter cùng 153,000 followers trên Twitch.

Kaymind chụp hình cùng bạn gái tại PUBG Global Championship (PGC) 2019

Nhưng dù thế nào thì đây cũng là sự thay đổi cần thiết với một tổ chức esports có nhiều tham vọng như Liquid. Từ khi đem về Kaymind, thành tích tốt nhất của họ chỉ là “cú đúp” Á quân PUBG Global Series: Berlin - Europe Finals và DreamHack Spring Showdown.

Trong bối cảnh các giải đấu onLAN đã phải chuyển sang thi đấu online do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Liquid dần đánh mất vị thế team PUBG hàng đầu châu Âu trong hai tháng trở lại đây. Đỉnh điểm là việc họ chỉ cán đích hạng 5 tại giải đấu tầm cỡ nhất khu vực, PUBG Continental Series (PCS) 1: Châu Âu.

Liquid sẽ phải nhanh chóng khỏa lấp vị trí của Kaymind để lại bởi PCS Series 2: Châu Âu sẽ khởi tranh vào tháng sau.

Thành tích nghèo nàn của Liquid trong năm 2020

Divine đưa hai tài năng trẻ đến PVS Fall 2020

Divine Esports, Đương kim Á quân Việt Nam, đã công bố đội hình tham dự Vòng Chung kết giải đấu lớn nhất trong nước, PUBG Vienam Series (PVS) Fall 2020.

Ngoại trừ ba cái tên quen thuộc gồm “Leviz”, “Turtle” và “Nickyyy”, Divine sẽ lần đầu tiên sử dụng hai tân binh ở một giải đấu chính thức là “Dyann” và “Jend”.

Theo thông báo phát ra vào trưa nay (22/7), đây là đội hình được Divine lựa chọn sau quá trình đánh giá và rút kinh nghiệm sau vài tuần tập luyện.

Dyann là cái tên quen thuộc với cộng đồng PUBG Việt Nam. Tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ khi còn chơi cho những Friends Forever Gaming, VirusX hay GAMEHOME Esports nhưng Dyann lại chưa có dịp “thử lửa” tại các sự kiện do PUBG Corp tổ chức vì giới hạn về độ tuổi.

Vừa kỷ niệm sinh nhật tuổi 18, player có biệt danh “Hoàng Tử Kar98k” đã đủ điều kiện chinh chiến mọi giải đấu trong nước và quốc tế cùng Divine.

Về Jend, anh cùng với người đồng đội “Junnn” vừa chuyển từ GearBox sang Divine hồi đầu tháng này. Cả hai đều là những pro players đang lên với việc giành top 5 PVS Summer 2020 và dừng chân hạng 7 tại PCS Series 1: Châu Á-Thái Bình Dương - thành tích tốt thứ nhì của các đại diện Việt Nam.

Trong khi Dyann và Jend được Divine tin dùng thì đồng nghĩa với việc “NamC” sẽ vắng mặt tại giải đấu sắp tới.

Đây được cho là nỗ lực để Divine hướng tới chức vô địch Việt Nam đầu tiên sau bốn lần lỡ hẹn và xa hơn là lấy lại vị thế số một khu vực khi đã đánh mất nó trong năm 2020.

Divine là 1/7 teams khách mời được đặc cách góp mặt tại Vòng Chung kết PVS Fall 2020 - giải đấu trị giá 17,000 USD - diễn ra từ 23/7-02/8 với tổng cộng 40 rounds đấu.

Hiện CERBERUS Esports đang là nhà vua ở hai giải đấu PVS liên tiếp gần đây nhất.

Tương tự như giải mùa Hè, top 5 PVS Fall 2020 sẽ giành vé dự PCS Series 2: Châu Á-Thái Bình Dương, quy tụ 16 teams xuất sắc nhất khu vực cạnh tranh 200,000 USD tiền thưởng vào tháng 8.

VCK PVS Fall 2020 sẽ bắt đầu vào ngày mai (23/7)

Chịu