Tối 31/1 (29 Tết), tổ công tác liên ngành Y6/141 lập chốt tại khu vực ngã ba phố Hàng Trống giao với Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm).

Lợi dụng tâm lý ngày Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông không xử lý vi phạm, nhiều nhóm thanh niên đã tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

{keywords}
Nhiều thanh niên đi đón giao thừa không đội mũ bảo hiểm
{keywords}
 

Nhiều nhóm thanh niên sau khi tàn cuộc nhậu đã tụ tập đi xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… xung quanh hồ Gươm.

Tổ công tác đã bố trí lực lượng gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Hình sự vào các vị trí đã lên phương án từ trước, chặn bắt các đối tượng.

Chỉ trong ít phút, đã có hàng chục thanh niên đi xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh bị bắt giữ.

{keywords}
Nhiều thanh niên tìm cách quay đầu bỏ chạy đã bị lực lượng hóa trang, mật phục chặn bắt
{keywords}
 

Không những không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác, nhiều người bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy, thậm chí tăng ga lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Nguyễn Văn T. (SN 2004, Thuận Thành, Bắc Ninh) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi bị tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, T. lập tức quay đầu bỏ chạy.

“Sau khi ăn cơm xong em và các bạn đi xe từ Thuận Thành (Bắc Ninh) để lên bờ Hồ đón giao thừa. Khi đi, em không đội mũ bảo hiểm nên nhìn thấy công an, em hoảng quá nên đã bỏ chạy”, T. cho biết.

Còn Bùi Văn D. (SN 2004, Thạch Thất, Hà Nội) lại biện minh cho hành động không đội mũ bảo hiểm của mình do đi đường bị bay mất.

{keywords}
Cảnh sát kiểm tra giấy tờ của người vi phạm
{keywords}
Xe máy bị tạm giữ sẽ phải cà số khung, số máy

Trung tá Đinh Trọng Đạo, Tổ trưởng Tổ công tác Y1/141, Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết: “Ban Chỉ đạo lực lượng 141 bố trí cắm chốt tại khu vực nút giao Hàng Trống - Lê Thái Tổ. Đây là khu vực được nhận định là nơi tập trung thanh thiếu niên phóng xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng… Tổ công tác đã cương quyết ngăn chặn các hành vi này, xử lý kiên quyết, không có ngoại lệ.

“Tổ công tác cương quyết xử lý các hành vi vi phạm với phương châm không vì kiêng nể ngày Tết mà bỏ qua vi phạm”, Trung tá Đạo cho biết.

Đình Hiếu

Thanh thiếu niên  Hà Nội độ pô ‘xé gió’, tiếng nổ như sấm chỉ để thị uy

Thanh thiếu niên Hà Nội độ pô ‘xé gió’, tiếng nổ như sấm chỉ để thị uy

Những tiếng pô độ rít gió, nổ như sấm trở thành nỗi ám ảnh với người dân sống dọc đường Võ Chí Công (Hà Nội). Nhưng với những thanh thiếu niên tham gia nẹt pô, hành vi vi phạm này chỉ để “thị uy”.