Tổng giám đốc điều hành Qualcomm Paul Jacobs. Ảnh: BusinessWeek

Qualcomm: bị kiện vì đối thủ ghen tị

ICTnews - Hãng AP đưa tin các lãnh đạo hãng sản xuất chip Mỹ Qualcomm đổ lỗi tại đối thủ ghen tị nên đã gây ra những rắc rối luật pháp cho hãng tại Mỹ, châu Âu.

  • Nokia đòi Mỹ cấm cửa chip Qualcomm

Các nhà quản trị của công ty chip số 2 toàn cầu thừa nhận họ có nhiều xung đột trong các vụ bản quyền và kiện tụng tại Mỹ, châu Âu và châu Á đến mức họ khó theo dõi được hết. Tuy nhiên, Tổng giám đốc điều hành Paul Jacobs và chủ tịch Steven Altman của Qualcomm đã nói với các phóng viên rằng đối thủ cạnh tranh nhắm đến Qualcomm vì mô hình kinh doanh của hãng.

Qualcomm đã cấp phép hơn 5.000 sáng chế cho hơn 150 công ty, mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ hơn sáng tạo và cạnh tranh với các đại gia trong ngành. Qualcomm cũng đã dùng hàng tỷ USD tiền doanh thu bản quyền để nghiên cứu và phát triển sản phẩm, các quan chức Qualcomm cho hay.

“Các đối thủ chắc chắn đang cố gắng “đánh” chúng tôi vì điều này”, Jacobs nói và thêm rằng Qualcomm đang tìm cách nâng cao chiến lược pháp lý trước đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, các nhà quản trị của Qualcomm cho hay rắc rối pháp luật không hề ảnh hưởng đến kết quả tài chính của công ty.

Những xung đột pháp luật của Qualcomm bắt đầu vào năm 2005, khi nhà sản xuất ĐTDĐ lớn nhất thế giới, Nokia và 5 công ty khác phàn nàn với Liên minh châu Âu về các hành vi kinh doanh của Qualcomm. Năm 2006, hãng lại đối mặt với việc Nokia cáo buộc hãng vi phạm bản quyền lần Uỷ ban Thương mại Mỹ (ITC).

Tuần này, ITC nói sẽ điều tra vụ chip Qualcomm dùng trong các thiết bị truyền thông không dây sau khi Nokia buộc tội hãng vi phạm bản quyền.

H.Thương

Theo AP