![]() |
Quyết định trừng phạt Qualcomm của ITC có được thực thi hay không sẽ đến trước ngày 7/8 tới. Ảnh: Bloomberg |
ICTnews - Qualcomm đã từ chối đề nghị bồi thường 2 tỷ USD của Broadcom cho chip vi phạm bản quyền. Thay vào đó, hãng “mặc cả” 100 triệu USD.
- ITC từ chối thỉnh cầu của Qualcomm
- Cấm nhập khẩu ĐTDĐ gắn chip Qualcomm vào Mỹ
- Các hãng ĐTDĐ Hàn Quốc đối phó với lệnh cấm của ITC
- Ai được, ai mất khi ITC phạt Qualcomm
Qualcomm, nhà sản xuất chip chạy trong ĐTDĐ lớn thứ hai thế giới, đã từ chối đề nghị của đối thủ nhỏ hơn - Broadcom trong thoả thuận dàn xếp những tranh chấp bản quyền giữa hai bên.
Broadcom tính 6 USD cho mỗi chiếc máy ĐTDĐ được bán gắn loại chip vi phạm bản quyền về tiết kiệm pin của Broadcom. Tổng mức bồi thường lên đến 2 tỷ USD. Tuy nhiên, Qualcomm đã từ chối thẳng thừng và chỉ chịu mức bồi thường là 100 triệu USD, đồng thời thoả thuận hai bên được phép dùng bản quyền của nhau “miễn phí”.
“Broadcom đang đòi hỏi mức giá cho mỗi bản quyền cao hơn cả mức giá mà chúng tôi tính cho toàn bộ danh mục của mình”, đại diện Qualcomm Bill Davidson nói. “Chúng tôi từ chối vì đó là một đề nghị quá đáng”.
"Cãi nhau" kịch liệt
Đầu tuần này, cả hai công ty đã trao đổi thư từ với nhau về vụ việc. Những bức thư này cũng được chuyền tay nhau trong các hãng cung cấp dịch vụ ĐTDĐ tại Mỹ như AT&T và các công ty sản xuất máy như Motorola. Các công ty điện thoại “vào hùa” với Qualcomm chống lại lệnh cấm Uỷ ban Thương mại Quốc tế (Mỹ) ITC, lệnh cấm xuất phát từ những tranh chấp, mâu thuẫn hồi năm 2005.
Mức đề nghị 6 USD/máy của Broadcom chỉ là “tỷ lệ rất nhỏ của lượng doanh thu đến từ mỗi mẫu máy đó”, David Dull, trưởng phụ trách luật của Broadcom, viết trong bức thư ngày 26/5 gửi cho Marvin Blecker, Giám đốc phụ trách giấy phép công nghệ của Qualcomm.
|
Thực ra, đề nghị của Qualcomm trong thoả thuận ứng dụng miễn phí các bản quyền của nhau tương tự như thoả thuận mà hãng từng làm với đối thủ lớn hơn Texas Instruments Inc. ở Dallas. Qualcomm đã thu được lượng lớn tiền bản quyền bằng cách tính phí các nhà sản xuất máy chưa đến 5% trong tổng doanh số một máy bán ra.
Số tiền bản quyền đã đưa về cho Qualcomm 636 triệu USD trước thuế, hay khoảng 67% lợi nhuận của quý kết thúc vào tháng 3.
Lệnh cấm của ITC đang bị các nhà dịch vụ không dây lớn nhất của Mỹ phản đối và đang được Đại diện thương mại Mỹ Susan Schwab xem xét, cuối cùng có thể sẽ do Tổng thống George W. Bush xem xét. Quyết định cuối cùng phạt hay không phạt sẽ có trước ngày 7/8.
Broadcom đặt mục tiêu nắm 15% thị phần chip cơ bản dành cho ĐTDĐ vào năm 2009 hoặc 2010. Theo hãng nghiên cứu iSuppli, hãng đã có 1% thị phần vào năm 2006. Texas Instruments dẫn đầu thị trường với 31%, sau đó là Qualcomm với 27%.
Huyền Thương
Theo Bloomberg

