Chiều 3/1, máy móc chuyên dụng tiếp tục được đưa tới hỗ trợ công tác giải cứu cháu bé 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp).

Trong các máy móc chuyên dụng được đưa tới hiện trường có  thiết bị khoan phụt bằng tia nước áp lực cao của Công ty Thủy lợi II; thiết bị này có tác dụng làm mềm đất. Tại hiện trường công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương trong thời tiết khá nóng. 

Đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, xe chở thiết bị chuyên dùng của Bộ Xây dựng phục vụ công tác cứu hộ cũng vừa được đưa đến hiện trường.

Chiều nay, máy móc tiếp tục được tăng cường đến hiện trường

Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, dự kiến chiều nay sẽ kéo được trụ bê tông lên mặt đất. Sau đó, lực lượng công binh của Quân khu 9 thực hiện nội soi thăm dò để xác định chính xác vị trí của bé trai.

“Lực lượng công binh sẽ dùng các thiết bị chuyên dụng để cưa cắt ống trụ bê tông, thực hiện công tác cứu hộ bé trai”, ông Đoàn Tấn Bửu nói. 

Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương. 

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đang chỉ đạo trực tiếp hiện trường công tác cứu hộ bé trai. 

Trưa cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo lực lượng công binh hỗ trợ cứu nạn. 

Hiện, lực lượng công binh của Quân khu 9 cùng các thiết bị chuyên dụng như máy nội soi, máy cưa cắt bê tông đã hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp thực hiện cứu hộ. 

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé trai, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cho biết, Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình 1 căn nhà.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 động viên bố cháu bé tại hiện trường vào trưa 3/1. 

Trước đó, vào trưa 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, để nhặt phế liệu.

Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam rơi xuống ống trụ bê tông đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Nhóm bạn của Nam hô hoán, nhờ người đến cứu bé trai.