quản lý thị trường

Cập nhập tin tức quản lý thị trường

Chiêu trò livestream bán hàng hiệu Gucci, Bubberry, Louis Vuitton giá vài trăm nghìn đồng

Shop thời trang livestream bán hàng quần áo, giày dép mỗi ca từ 1-2 tiếng, giới thiệu sản phẩm đều là hàng hiệu, nhưng giá chỉ vài trăm ngàn đồng.

Thu giữ 45 tấn bột ngọt cấm lưu thông in toàn chữ Trung Quốc

Lô bột ngọt khoảng 45 tấn, toàn bộ là chữ Trung Quốc vừa bị cơ quan chức năng thu giữ. Đây là loại bột ngọt bị cấm lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Chuỗi AE Shop Việt Nam nổi tiếng bán 5.000 sản phẩm giả hàng hiệu

5.000 sản phẩm giả mạo nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng vừa bị phát hiện tại cơ sở AE Shop Việt Nam ở Hà Nội. Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều sản phẩm vi phạm tại một số cơ sở AE shop Việt Nam khác.

Tiêu hủy 3,5 tấn thịt thối ở Nghệ An

Hơn 3,5 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối, trị giá gần 300 triệu đồng vừa bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện tại Nghệ An.

8.000 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị ra chợ Tết

Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) vừa phát hiện 8.200 lít rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ tại Phú Yên. Trước đó, nhiều vụ rượu giả, rượu nhập lậu cũng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh hoàng hàng Tết: Tổng kho 16 tấn thịt gia cầm bốc mùi

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vừa phát hiện và bắt giữ 16 tấn thịt gia cầm đã bốc mùi chờ tiêu thụ trong một kho hàng đông lạnh.

Phá kho hàng 11 tấn quần áo 'sida' tại Thanh Hóa

Hơn 11 tấn quần áo 'sida' vừa bị thu giữ tại Thanh Hóa. Trước đó, hàng chục tấn quần áo đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng bị phát hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Dán date mới rồi tuồn 3 tấn bánh quy ngoại hết hạn ra chợ Tết

Hơn 3 tấn bánh quy có xuất xứ từ nước ngoài đã hết date sử dụng từ tháng 2 năm 2020 đang được doanh nghiệp "gia hạn sử dụng" thì bị Đội QLTT số 24, Cục QLTT Hà Nội bắt quả tang.

Lần đầu tiên đào tạo chính quy ngành Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) và Trường ĐH Kinh tế quốc dân ký thỏa thuận hợp tác về việc mở ngành đào tạo Quản lý thị trường.

Lòng thối chảy nước, thịt bốc mùi... tiệc nướng tất niên đáng sợ

Cận Tết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng. Hàng loạt vụ buôn bán, sản xuất thực phẩm bẩn bị phát hiện gần đây khiến người tiêu dùng lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm dịp Tết.

Lạ 'chưa từng thấy': Tiểu thương chợ Ninh Hiệp đồng loạt 'đóng cửa' áp Tết

Vội vàng đóng quầy nghỉ bán, người đi về, người đứng thành nhóm buôn chuyện... là hình ảnh của các tiểu thương tại trung tâm thương mại Sơn Long, khu chợ Ninh Hiệp, Hà Nội trưa 31/12/2020.

Chuyển Công an điều tra kẻ vận chuyển 3.000 bao thuốc lá lậu

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An vừa hoàn tất hồ sơ, thủ tục, chuyển cơ quan công an để xác minh, điều tra đối tượng vận chuyển 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Phá kho hàng 'sida', thu giữ 5 tấn quần áo nhập lậu

Cơ quan chức năng vừa tiến hành thu giữ trên 5 tấn hàng “sida” và nhiều loại quần áo nhập lậu trị giá hàng trăm triệu đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Phát hiện cơ sở bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu tại Kiên Giang

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang vừa phát hiện một hộ kinh doanh bơm tạp chất vào tôm. Hành vi này có thể bị xử lý hình sự.

Tá hỏa: Thịt bò Canada quá hạn một năm, rượu mác nhập ngoại… sang chiết từ can nhựa?

Cận Tết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng trở lại. Gần đây, hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng… bị bắt với số lượng lớn.

Gần 1 tấn thực phẩm đang phân hủy được mua về cấp đông để bán online

Các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ những lô hàng thực phẩm bẩn với số lượng lớn đang được chuẩn bị để bán ra thị trường.

Công an tạm giữ Cục phó và 3 cán bộ Cục Quản lý thị trường Phú Thọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám xét nơi làm việc và tạm giữ đối với 4 công chức Cục Quản lý thị trường Phú Thọ.

Phá kho hàng lậu lớn nhất miền Bắc, bắt 28,3 tấn quần áo 'sida'

509 kiện quần áo có dấu hiệu đã qua sử dụng (hay còn gọi là quần áo sida) trong một kho chứa hàng tại Quảng Ninh vừa bị Đội quản lý thị trường số 1, Cục QLTT Quảng Ninh chặn đứng. 

Thu giữ hơn 130 ngàn đơn vị thuốc tân dược trôi nổi

Chủ hộ kinh doanh đã mua hàng trăm nghìn hộp thuốc điều trị thận, huyết áp, kháng sinh, dạ dày trên mạng xã hội từ đó phân phối cho các nhà thuốc ngoại tỉnh thông qua Facebook có tên “Hoàng Minh”.

Liều mạng bán mỹ phẩm, quần áo lậu trên mạng, nhiều người nhận 'trái đắng'

Lợi dụng sự tự do trên không gian mạng xã hội, nhiều người kinh doanh không ngần ngại đổ tiền chạy quảng cáo để tiêu thụ lượng lớn hàng lậu, giả như mỹ phẩm, quần áo, túi xách các loại...