- Quận Tây Hồ vừa có kiến nghị TP Hà Nội cho phép thực hiện trồng cây hoa đào truyền thống trên phần diện tích đất thuộc hành lang lưới điện cao thế 110KV, đi qua địa bàn phường Phú Thượng.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho hay, trên địa bàn quận có 3 loại cây nông nghiệp cần bảo tồn là đào, quất, trà sen. Theo ông, việc bảo tồn giống hoa đào truyền thống là cần thiết.

"Sở sẽ phối hợp với quận, xin ý kiến TP cho bảo tồn giống hoa đào truyền thống, giúp có thu nhập cao cho bà con nông dân", ông Mỹ nói.

Còn theo Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội Lê Vinh, việc trồng đào ở hành lang lưới điện thuộc phường Phú Thượng về luật là không được phép.

Theo ông Vinh, đây là hành lang an toàn lưới điện, tuyến điện, quận muốn thực hiện trồng hoa đào thì phải phối hợp với ngành điện để có hướng dẫn cụ thể.

Hiện nay, phần đất dưới hành lang này để trống, diện tích rất lớn. Trong khi đó, hoa đào là loại cây thấp, có thể nghiên cứu vì không ảnh hưởng về tầm cao.

"Chúng tôi hiểu đây là quỹ đất lớn, nếu không ảnh hưởng thì có thể khai thác sử dụng", ông Vinh cho hay.

Hương Quỳnh