Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, cả 2 trường hợp mới phát hiện đều là F1 của 3 bệnh nhân Covid-19 trước đó.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là ông N.K.C (SN 1961, ở số 21B, ngõ 33 đường Hoàng Diệu, TP Đồng Hới), tài xế taxi chở 3 trường hợp mắc Covid-19 trước đó từ Đồng Hới lên Minh Hóa.

Ca bệnh thứ hai là P.C.H (SN 1995) ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 62941.

{keywords}
Các F1 của 3 bệnh nhân dương tính tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa được đưa về khu cách ly tập trung

Hiện tại 2 trường hợp trên sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và đang được cách ly tạm thời tại phòng riêng ở khu cách ly tập trung trường Quân sự cũ, chờ kích hoạt bệnh viện dã chiến tỉnh để chuyển vào.

Trước đó, tỉnh Quảng Bình ghi nhận 3 trường hợp là lao động tự do, nhập cảnh từ nước Nga về Việt Nam được cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y Khánh Hòa 21 ngày, có xét nghiệm 3 lần âm tính.

Sức khỏe 3 người ổn định hông sốt, ho khó thở, đau họng. Sau khi về địa phương (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà thì phát hiện dương tính với nCoV.

Như vậy, tính đến tối nay tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết các F1, F2… và khoanh vùng xử lý dịch bệnh.

Hải Sâm

3 người Quảng Bình dương tính với nCoV

3 người Quảng Bình dương tính với nCoV

Tỉnh Quảng Bình vừa ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau khi từ nước ngoài về, hoàn thành cách ly 21 ngày và có kết quả xét nghiệm âm tính tại nơi cách ly.