Khoảng 4h sáng nay, tại km 711+00 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã xảy ra vụ cháy xe khách nghiêm trọng.

{keywords}
Chiếc xe khách cháy trơ khung 

Thời điểm nói trên, xe khách mang BKS 38N - 5288 do Đậu Xuân Sang (SN 1980, trú phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) điều khiển đang chạy theo hướng Nam - Bắc.

Trên xe lúc đó có 30 hành khách cùng nhân viên nhà xe, khi đến địa điểm trên đã bất ngờ bốc cháy.

Sau khi phát hiện, tài xế đã cho xe dừng lại, di tản khách cùng tài sản và tìm cách dập lửa.

Sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT Quảng Bình đã cử cán bộ đến hiện trường điều tiết giao thông; lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã có mặt để dập lửa.

Tuy nhiên, xe khách giường nằm đã bị cháy chỉ còn trơ khung. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hải Sâm 

Vụ cháy xưởng ở Trung Văn: Mẹ vẫn ôm chặt 2 con đến lúc chết

Vụ cháy xưởng ở Trung Văn: Mẹ vẫn ôm chặt 2 con đến lúc chết

 Người mẹ đã cố gắng ôm hai con bỏ chạy khỏi ngọn lửa dữ nhưng cuối cùng chị cùng chồng và 4 người khác đã không thể thoát ra ngoài được.