Lễ phát động được tổ chức tại Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh và kết nối trực tuyến qua hệ thống hội nghị truyền hình đến 13 điểm cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các điểm cầu tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Thái cho biết, CĐS trong giáo dục sẽ tạo ra môi trường giáo dục hiện đại, chuyên nghiệp và tiện ích. Công dân thành thị, đồng bằng, miền núi, hải đảo đều được tiếp cận các dịch vụ giáo dục công như nhau thông qua các nền tảng quản lý trực tuyến, giáo dục trực tuyến, tạo nên sự công bằng trong giáo dục.

Các dữ liệu của ngành giáo dục được cập nhật vào hệ thống phần mềm giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên thuận tiện trong giảng dạy và tra cứu thông tin, đồng thời hạn chế sử dụng các loại sổ sách thông thường. 

Các đại biểu dự lễ phát động tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh.
Các đại biểu dự lễ phát động tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh.

Sau một năm phát động, các đơn vị, cơ sở giáo dục đã thực hiện xác thực hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh giữa cơ sở dữ liệu về GD&ĐT với cơ sở dữ liệu về dân cư. Trong đó, có gần 278 nghìn hồ sơ học sinh được xác thực, đạt 98,66%; gần 18 nghìn hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được xác thực.

Các trường sử dụng có hiệu quả phần mềm quản trị trường học; sổ điểm điện tử, học bạ điện tử và triển khai thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt ở tất cả các đơn vị, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Đến cuối năm học 2022 - 2023 khối THPT đạt 100%, khối các phòng GD&ĐT đạt 73,58%.

Công tác CĐS và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học trong năm học 2022 - 2023 bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác CĐS trong ngành GD&ĐT của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị, cơ sở trường học chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc dạy học và quản lý; hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung của ngành chưa được đồng bộ; kỹ năng số và nguồn lực số chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của công nghệ…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số năm học 2022 - 2023.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023.

Năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT tiếp tục đổi mới công tác truyền thông về CĐS và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, nhằm hướng tới mọi học sinh có thể sử dụng có hiệu quả kỹ năng số. Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của xã hội, của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ, đồng hành cùng ngành giáo dục thực hiện CĐS thành công…

Dịp này, Sở GD&ĐT khen thưởng cho 20 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong CĐS ngành GD&ĐT năm học 2022 - 2023. Đồng thời, tiếp nhận tài trợ trên 16 nghìn tài khoản và 3 bộ máy vi tính, với tổng giá trị trên 14 tỷ đồng từ Công ty CP Đào tạo Tâm Trí Lực (TP.Hồ Chí Minh). 

Một số hình ảnh tại lễ phát động: 

Công ty CP Đào tạo Tâm Trí Lực (TP.Hồ Chí Minh) trao bảng tượng trưng tài trợ cho ngành giáo dục và đào tạo.
Công ty CP Đào tạo Tâm Trí Lực (TP.Hồ Chí Minh) trao bảng tượng trưng tài trợ cho ngành giáo dục và đào tạo.
Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Thái khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023.
Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Thái khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023.

Theo Trịnh Phương (Báo Quảng Ngãi)