Theo đó, từ 0h ngày 9/1, Quảng Ninh dừng hoạt động tại các chốt kiểm soát thông tin, điểm khai bảo y tế, quét mã QR code ra, vào tỉnh, chuyển kiểm soát khai báo y tế qua ứng dụng PC-Covid cho người, phương tiện tại các chốt kiểm soát thông tin ra, vào tỉnh về các địa phương (đến cấp phường, xã), nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Theo ghi nhận vào sáng nay (10/1), 14 chốt kiểm dịch Covid-19 ở cửa ngõ kết nối Quảng Ninh với Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn và Bắc Giang đã dừng hoạt động. Tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại TX Đông Triều, lực lượng chức năng dỡ rào chắn, các phương tiện lưu thông hai chiều bình thường, không phải dừng lại để phục vụ việc kiểm soát.

{keywords}
Tại khu vực cổng tỉnh không còn rào chắn, xe đi lại hai chiều thông thoáng

Theo lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát Covid-19 cầu Bạch Đằng, vào tối qua, khi nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã tiến hành thu dọn đồ đạc, thiết bị để chuyển về các địa phương.

Ô tô đi qua không phải xuống khai báo y tế, một số tài xế theo thói quen đi xuống thì được lực lượng CSGT hướng dẫn từ sau cứ đi thẳng qua chốt.

Việc dừng chốt kiểm soát trên cơ sở đảm bảo điều kiện tiên quyết 100% người, phương tiện vào địa bàn tỉnh phải thực hiện khai báo y tế và phải được kiểm soát trên địa bàn toàn tỉnh.

{keywords}
Một số người dân theo thói quen vẫn xuống khai báo y tế nhưng được hướng dẫn đi thẳng

Đối với các thiết bị, cơ sở vật chất đã được lắp dựng tại các trạm khai báo y tế điểm ra, vào tỉnh, giao Chủ tịch UBND các địa phương Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều, Hạ Long, Tiên Yên, Ba Chẽ chịu trách nhiệm quản lý và tư bảo quản.

Khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp tài sản công trình Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, mất mát tài sản, phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí.

{keywords}
Trong đêm qua, tại chốt kiểm soát Covid-19 cầu Bạch Đằng, lực lượng chức năng đã thu dọn đồ đạc, dừng hoạt động chốt

Đồng thời, có phương án sẵn sàng khôi phục, chuyển trạng thái hoạt động các thiết bị, cơ sở vật chất ngay trong 24 giờ khi có tình huống dịch bệnh cấp thiết nảy sinh hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, khẩn trong tham mưu UBND tỉnh phương án điều chuyển các thiết bị kiểm soát thông tin ra vào tính có sử dụng công nghệ Al trong địa bản đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

{keywords}
Phương tiện đi lại thông thoáng nên không còn cảnh ùn tắc tại chốt kiểm soát
{keywords}
Lực lượng chức năng hướng dẫn tài xế không cần phải xuống chốt kiểm soát để khai báo y tế
{keywords}
Khu vực khai báo y tế đã không còn bóng người

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng liên quan khẩn trương hoàn thành xây dựng, triển khai quy trình thực hiện quản lý thông tin y tế, áp dụng thiết bị, phần mềm khai báo y tế qua ứng dụng PC-Covid.

{keywords}
Trước đó tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng luôn trong tình trạng người dân xếp hàng chờ khai báo y tế

Đảm bảo yêu cầu kiểm soát được toàn bộ 100% người, phương tiện đến địa phương. Trường hợp phát sinh nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo ngay UBND tỉnh Quảng Ninh để kịp thời giải quyết.

Phạm Công

Nâng sớm thành vùng đỏ, các tỉnh tạm dừng xe khách đi/về từ Hải Phòng

Nâng sớm thành vùng đỏ, các tỉnh tạm dừng xe khách đi/về từ Hải Phòng

Hải Phòng nâng cấp độ dịch sớm thành vùng đỏ khiến hoạt động vận tải hành khách tại địa phương này tạm dừng hoạt động, nhiều tỉnh cũng phải tạm dừng hoạt động xe khách đến địa phương này dù Tất rất cận kề.