1.jpg.jpg
Trạm BTS xã đảo Thắng Lợi, huyện Vân Đồn đã được triển khai giải pháp đảm bảo nguồn điện ắc quy 24/24h.

Tính đến nay, VNPT Quảng Ninh đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó lắp đặt 20 trạm BTS mạng VinaPhone, đồng thời cho MobiFone đặt chung trạm phát sóng mạng MobiFone, phục vụ thông tin liên lạc cho chính quyền địa phương và nhân dân 2 huyện đảo Vân Đồn và Cô Tô. Nhưng việc cung cấp điện cho các trạm viễn thông và trạm BTS trên tuyến đảo là hết sức khó khăn, bởi máy nổ không thể chạy 24/24 giờ mỗi ngày. Mặt khác, từ khi cho MobiFone dùng chung trạm, mỗi trạm BTS chỉ sử dụng 1 bộ nạp ắc qui (RECIEFER) cho 2 tổ ắc qui của VinaPhone và MobiFone. Vì vậy dẫn đến hiện tượng mạng VinaPhone thường hay mất liên lạc về đêm, do nguồn ắc qui bị sụt nhanh khi ngừng chạy máy nổ. Do tổ ắc qui của VinaPhone tích điện DC tốt hơn ắc qui của MobiFone, nên khoảng sau 1- 2 giờ là tổ ắc qui của VinaPhone tự nhiên trở thành bộ nạp ắc qui cho MobiFone (do 2 tổ ắc qui đấu chung bộ nạp DC- RECIEFER).

Từ thực trạng này, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của VNPT Quảng Ninh đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp tổ chức đấu nối lại hệ thống nạp cho ắc qui: vẫn sử dụng một RECIEFER cho cả 2 tổ ắc qui của 2 mạng VinaPhone và MobiFone, nhưng đảm bảo nguồn DC cho tất cả các trạm BTS trên tuyến đảo.

Để máy nổ đủ khả năng cung cấp điện AC cho bộ nạp RECIEFER, tiết kiệm thời gian hoạt động, nhiên liệu cũng như nâng cao tuổi thọ của máy, giải pháp VNPT Quảng Ninh đưa ra là sử dụng 2 cầu dao (Atomat 63A) cho từng trạm BTS, cầu dao sẽ được đấu nối phía trước ắc qui. Khi chạy máy nổ, cầu dao sẽ gắp phần nạp DC cho ắc qui, bộ nạp ban đầu chỉ nạp cho 1 ắc qui trong khoảng thời gian 15 phút, sau đó đóng tiếp cầu dao thứ 2 để nạp cho bộ ắc qui còn lại, tránh trường hợp ắc qui khi nạp cùng một lúc 2 tổ ắc qui sẽ đối nguồn, tạo ra dòng hút lớn, điện áp AC máy nổ cung cấp không đủ, làm hỏng máy.

Bên cạnh đó, để đảm bảo điện áp ắc qui của VinaPhone không bị tổn hao do phải nạp DC sang tổ ắc qui MobiFone khi không chạy máy nổ, giải pháp đưa ra là thực hiện đấu nối phía trước bộ ắc qui VinaPhone và MobiFone một con đi-ốt dòng nạp chịu đựng 100A (mỗi trạm BTS sẽ đấu 2 đi-ốt). Khi nạp ắc qui VinaPhone sẽ không phóng điện sang tổ ắc qui MobiFone và ngược lại. Bộ ắc qui của VinaPhone là 400Ampe/giờ (dòng nạp 40A), bộ ắc qui của MobiFone là 160 Ampe/giờ (dòng nạp 16A). Tổng cộng bộ nạp khi nạp cho 2 tổ ắc qui là 56 A/giờ, sử dụng 1 bộ nạp 3 (RECIEFER) tương đương 3 x 30A, đảm bảo việc phóng nạp ắc qui tốt hơn, thời gian cung cấp điện sau khi nạp là 6 giờ, qua đó tiết kiệm được nhiên liệu, đồng thời có thời gian cho máy nổ nghỉ.

Giải pháp trên đã được triển khai tại trạm BTS xã Thắng Lợi - huyện Vân Đồn và thu được hiệu quả cao. Hiện VNPT Quảng Ninh đang triển khai áp dụng rộng rãi ở các trạm BTS còn lại trên tuyến biển đảo của tỉnh Quảng Ninh. Với ưu điểm vừa tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhiên liệu, vừa nâng cao được tuổi thọ của máy và quan trọng hơn là khắc phục được sự cố hay mất liên lạc về đêm ở đảo, giải pháp “Đảm bảo nguồn DC cho các trạm BTS tuyến đảo” của VNPT Quảng Ninh đã đạt giải Ba cuộc thi “Sáng tạo VNPT” năm 2009 tại cơ sở và được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn năm 2009.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 59 ra ngày 17/5/2010.