Trẻ em là tương lai của mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Tuy nhiên, tai nạn thương tích vẫn đang là nỗi lo lớn, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật ở trẻ em trên cả nước. 

Tính đến tháng 5/2025, toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 366.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm gần 23,5% tổng dân số. Trong số này, khoảng 4.000 trẻ em thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt, còn gần 4.400 trẻ khác có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

W-b5785836 7286 4747 a12b c35503b4fa05.jpg
Quảng Ninh đặt ra các mục tiêu quan trọng trong năm 2025 nhằm bảo đảm quyền lợi và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Nhằm bảo đảm quyền lợi và sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh Quảng Ninh đã đặt ra các mục tiêu quan trọng trong năm 2025, bao gồm giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 11% và thể thấp còi xuống dưới 17%. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm đảm bảo mọi trẻ đều có cơ hội phát triển bình đẳng và khỏe mạnh.

Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 diễn ra từ ngày 1 đến 30/6 đã được triển khai một cách sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh. Hoạt động này thu hút sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em được thực hiện đồng bộ, bao gồm tiêm chủng, kiểm tra sức khỏe định kỳ, cung cấp dinh dưỡng hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng và các dịch bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó, các nguồn lực xã hội cũng được huy động để chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ em sống tại các vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt, Tháng hành động vì trẻ em năm nay chú trọng mạnh mẽ đến công tác phòng chống tai nạn thương tích. Các chương trình truyền thông và giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn cho trẻ em được triển khai rộng rãi, hướng tới cả trẻ em lẫn người lớn.

Mục tiêu là không chỉ trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ, mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn các kỹ năng thiết thực, như phòng tránh tai nạn đuối nước, phòng cháy nổ, tai nạn giao thông, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong kỳ nghỉ hè. Điển hình như tại thành phố Hạ Long, học sinh được trực tiếp tham gia lớp học “Kỹ năng an toàn dưới nước”, trải nghiệm thực hành cách nổi, cách kêu cứu và hỗ trợ người gặp nạn.

Các hoạt động thường được tổ chức dưới hình thức giao lưu, tương tác trực quan và sinh động, giúp trẻ em vừa học vừa trải nghiệm, ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn tập trung, tránh dàn trải, ưu tiên những kiến thức cơ bản nhưng quan trọng như nguyên nhân chính gây ra đuối nước, cháy nổ; cách nhận biết các tình huống nguy hiểm; kỹ năng xử lý khi bản thân hoặc người khác gặp tai nạn; thực hành sơ cấp cứu cơ bản. 

Một trong những biện pháp trọng tâm là tuyên truyền liên tục theo phương pháp “mưa dầm thấm lâu”, giúp trẻ tiếp thu kiến thức an toàn một cách tự nhiên. Các em được học cách nhận biết tình huống nguy hiểm, xử lý khi bản thân hoặc người khác gặp nạn, thực hành sơ cứu cơ bản và các kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp. Đồng thời, Tỉnh Đoàn cũng quán triệt tất cả cơ sở đoàn đưa nội dung phòng chống tai nạn thương tích vào chương trình hoạt động hè, đảm bảo 100% cán bộ phụ trách được tập huấn kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Ngay khi bước vào kỳ nghỉ hè, Tỉnh Đoàn đã quán triệt đến các cơ sở đoàn triển khai các chương trình phòng chống tai nạn thương tích trong sinh hoạt hè của trẻ. Các nội dung chính bao gồm tuyên truyền cảnh báo nguy cơ ở các khu vực dễ xảy ra tai nạn, tập huấn 100% cán bộ phụ trách đoàn về kỹ năng phòng chống tai nạn, tổ chức các lớp học kỹ năng an toàn cho trẻ em.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên, chính quyền địa phương, cha mẹ và cộng đồng được đẩy mạnh nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ trước các nguy cơ như đuối nước, điện giật, tai nạn giao thông, rơi ngã, bỏng, côn trùng đốt hay động vật cắn. Việc cộng đồng thường xuyên quan tâm, giám sát và đồng hành cùng trẻ đã góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu những tai nạn thương tích đáng tiếc.

Ngoài ra, trẻ em được tạo điều kiện có không gian vui chơi an toàn và phù hợp, hạn chế tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ tai nạn và tệ nạn xã hội. Trong những năm gần đây, các địa phương luôn chú trọng quy hoạch quỹ đất, xây dựng sân chơi, khu vui chơi phù hợp và an toàn.

Công tác tuyên truyền từ cơ sở cũng được đẩy mạnh, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, chăm sóc và giáo dục con em, như tránh các khu vực không được quy hoạch, thiếu lực lượng cứu hộ, không có hệ thống cảnh báo an toàn; đồng thời quản lý việc sử dụng xe máy, xe điện của thanh thiếu niên theo đúng quy định.

Những nỗ lực này thể hiện quyết tâm của Quảng Ninh trong việc đảm bảo quyền lợi, sức khỏe và sự an toàn cho trẻ em, đồng thời tạo môi trường sống, học tập và vui chơi lành mạnh, góp phần xây dựng thế hệ tương lai phát triển toàn diện và vững mạnh.