Chiều 10/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xuất hiện 2 ca nghi nhiễm Covidd-19.

Cụ thể, nam bệnh nhân N.B.H. (23 tuổi), thường trú tại đường Phù Đổng Thiên Vương, khu phố 5, phường 3, TP Đông Hà. 

Lúc 20h45 ngày 4/5, nam bệnh nhân đến tại nhà chị L.D. (trường hợp nghi nhiễm Covid-19) tại Lô A16, đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng ăn tối.

{keywords}
Quảng Trị phát hiện thêm 2 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Ngày 5/5, anh H. lên xe khách Hoàng Hải di chuyển từ TP Đà Nẵng ra Quảng Trị.

Đến 14h ngày 8/5, khi biết mình là F1 của chị L.D., anh H. chủ động liên hệ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Trị và được Trung tâm Y tế TP Đông Hà đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Trường hợp thứ 2 là nữ bệnh nhân N.T.D. (23 tuổi), thường trú tại QL9B, phường 3, TP Đông Hà. Tạm trú tại Lô A16, đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Lúc 14h ngày 7/5, chị D. đi taxi từ nơi tạm trú ra ga tàu Đà Nẵng và lên giường 14, toa số 3, tàu SE4 di chuyển từ TP Đà Nẵng ra TP Đông Hà.

Đến 18h20 cùng ngày, sau khi xuống ga Đông Hà, chị D. được mẹ đón về nhà.

Ngày 8/5, sau khi biết mình là F1 của chị L.D. (ca nghi nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng), nữ bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế TP Đông Hà cách ly, xét nghiệm.

Quang Thành

4 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Hà Nội tiên lượng nặng

4 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Hà Nội tiên lượng nặng

4 bệnh nhân mang nhiều bệnh nền, trong đó 1 ca bệnh đã phải can thiệp ECMO sang ngày thứ 5 với diễn tiến rất nặng.