Vì đã nhiều lần được chứng kiến tận mắt hình ảnh bạo hành của bảo mẫu Phụng. Một công nhân phải mất nhiều ngày liền phục kích, bí mật quay lại cảnh bạo hành để làm tang chứng tố cáo hành động nhẫn tâm của bảo mẫu này.
| TIN BÀI KHÁC: |
|---|
Tang chứng khó cãi
Khi đoạn clip dài khoảng 1 phút 15 giây về cảnh bảo mẫu hành hạ trẻ em được một công nhân tung lên mạng, ngay lập tức nó đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đoạn clip là một tang chứng rõ ràng lên án những hành động nhẫn tâm của bà bảo mẫu Trần Thị Phụng.
Trong đoạn clip là hình ảnh một bé gái 3 tuổi bị bảo mẫu đạp dưới sàn nhà tắm. Sau khi đạp bé gái nằm xuống sàn nhà, bảo mẫu bắt đầu xối nước liên tục xuống người cháu bé. Đôi chân to kềnh liên tục chà đi xát lại trên lưng và mông bé gái.
![]() |
| Bé Ngân - nạn nhân bị bạo hành trong đoạn clip đài hơn 1 phút. |
Một lúc sau, mặc cho cháu bé chóng mặt và liểng xiểng vì sự thô bạo, bà bảo mẫu tiếp tục nắm tóc bé gái giật ngược lên mấy cái để xối thêm vài ca nước nữa. Chưa hết, người xem có thể thấy bà bảo mẫu tạt nước thẳng vào mặt cháu bé không khác gì ra đòn. Cháu bé chới với cứ tìm chân bà bảo mẫu để bám vào nhưng không được.
Để quay được đoạn clip này, ít ai biết rằng, người công nhân đã phải mất nhiều ngày theo dõi, phục kích mới quay được những thước hình làm bằng chứng tố cáo những tội ác. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vì đảm bảo an toàn cho người công nhân này, mà danh tính vẫn chưa được tiết lộ.
Nhiều người gần khu trọ cho biết, sở dĩ tác giả muốn quay lại đoạn clip này là do anh đã nhiều lần phải tận mắt chứng kiến những hình ảnh bạo hành của bảo mẫu Phụng, phải nghe những tiếng khóc thét vì sợ hãi của những đứa trẻ. Chính điều đó đã khiến anh phải làm một cái gì đó để giúp những em bé, những bậc cha mẹ đã gửi con cái ở đây có cái nhìn rõ hơn về con người của một bảo mẫu mà họ vẫn từng tin tưởng gửi gắm.
Bé bị bạo hành sợ không dám gội đầu
Không mất nhiều thời gian để truy lùng, chỉ sau 90 phút, sau khi đoạn clip này được tung lên mạng, các cơ quan chức năng xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương đã truy tìm và xác định được vị trí nội dung trong cảnh clip là tại nhà bảo mẫu Trần Thị Phụng, tại số nhà 2/91, ấp Bình Thuận 1.
Ngày 26/11, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Trần Thị Phụng (tự Bảy, 52 tuổi) chủ cơ sở nuôi giữ trẻ “chui” tại nhà số 2/91, tổ 14, ấp Bình Thuận, xã Thuận Giao để điều tra về hành vi “hành hạ người khác”.
![]() |
| Bảo mẫu Phụng đã bị bắt sau khi đoạn clip được tung lên mạng. |
Khi được hỏi tại sao lại hành động như vậy, trả lời VietNamNet, bà Phụng đã dùng những lời lẽ để bao biện cho hành động của mình. Bà Phụng cho rằng, bà phải làm như vậy là do bà rửa mặt cho bé Ngân nhưng bé Ngân không chịu nên bà phải làm vậy.
Được biết, từ khi được phát hiện và giải cứu thoát khỏi những trận đòn nhừ tử của bà Phụng, bé Ngân vẫn chưa hết hoảng sợ, và đang có những biểu hiện tâm lý không bình thường.
Báo Bưu Điện Việt Nam dẫn lời của anh Lực, bố của bé Ngân cho biết, “những ngày này khi đi ngủ cháu Ngân hay bị giật mình, mỗi lần tắm đều không dám gội đầu”. Họ cũng bày tỏ lo ngại, những di chứng này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, và sự phát triển của cháu Ngân sau này.
Hiện tại, gia đình anh Lực đã liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý huyện Thuận An để được tư vấn hỗ trợ, báo này cho biết.
Sẽ xử lý thích đáng
Sau khi xem xong đoạn clip, trả lời VietNamNet, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thuận Giao cho biết: “Hành vi của bà Phụng là mất đạo đức và vi phạm về pháp luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em, theo tôi phải trừng trị đích đáng”.
Liên quan đến vấn đề này, bà Trịnh Thị Huyền, Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương, người trực tiếp đến kiểm tra cơ sở của bà Phụng cũng cho VietNamNet biết, cơ sở của bà Phụng đã hoạt động chui gần 10 năm. Bé Ngân trong clip cũng đã được bà Phụng nhận trông giữ gần 3 năm nay.
"Theo xác minh của chúng tôi, cơ sở giữ trẻ tại gia đình bà Phụng là hoàn toàn không có giấy phép. Trước khi vụ "tắm đòn" cho bé 3 tuổi bị phát giác, cơ sở này cũng từng bị kiểm tra và nhắc nhở cảnh cáo", bà Huyền cho biết thêm.
Mới đây, ngành chức năng đã bắt tạm giam "bảo mẫu" Trần Thị Phụng 2 tháng để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ việc.
V.L (tổng hợp)

