Được đánh giá cao hơn, lại có lợi thế sân nhà, các cầu thủ SLNA tạo ra thế trận nhỉnh hơn so với Quảng Nam. 

Đội chủ sân Vinh cũng chỉ mất 11 phút để làm rung mành lưới các vị khách. Hồ Văn Cường thoát xuống trước khi căng ngang vào trong thuận lợi để Trọng Hoàng dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỉ số.

Các cầu thủ SLNA ăn mừng bàn thắng của Trọng Hoàng

Bàn thắng dẫn trước giúp SLNA chơi thoải mái hơn, trong khi Quảng Nam nỗ lực tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Và đội khách cũng được đền đáp ở phút 36. Văn Hưng chớp thời cơ thực hiện cú bắt vô-lê theo kiểu “xe đáp chổng ngược” khiến thủ thành Văn Hoàng không thể cản phá.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải là một trong hai cầu thủ của chủ nhà đá hỏng 11m

Quãng thời gian còn lại, hai đội thi đấu giằng co và không có bàn thắng nào được ghi thêm. 

Hòa 1-1 trong 90 phút chính thức buộc hai đội phải giải quyết trận đấu ở loạt luân lưu 11m. Tại đây, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đều đá hỏng khiến SLNA chịu thất bại 3-4, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ lấy vé vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023.

Niềm vui của các cầu thủ Quảng Nam với vé đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023