1. Quốc gia nào nằm cao nhất thế giới?

  • Afghanistan
  • Trung Quốc
  • Bhutan
  • Nepal
Chính xác

Bhutan là quốc gia có độ cao địa hình trung bình đứng đầu thế giới, khoảng gần 3.300m so với mực nước biển. Phần phía Bắc của Bhutan là các đỉnh núi cao, sắc nhọn của dãy Himalaya, trong đó có Gangkhar Puensum là đỉnh núi cao nhất với độ cao gần 7.600m. Phía Nam của Bhutan bao gồm các khu vực đồi núi, cao nguyên, thung lũng và là nơi cư trú của phần lớn cư dân Bhutan.

Ngoài Bhutan, một số quốc gia khác cũng có độ cao địa hình trung bình đứng đầu thế giới là Nepal, Tajikistan, Afghanistan…

2. Quốc gia này nằm ở châu lục nào?

  • Châu Phi
  • Châu Âu
  • Châu Á
  • Châu Mỹ
Chính xác

Bhutan là quốc gia không giáp biển ở châu Á, có biên giới với Trung Quốc và Ấn Độ. Diện tích của Bhutan là gần 38.400km2, dân số hơn 790.000 người, theo Worldometers. Thủ đô của nước này là Thimphu, cũng là thành phố lớn nhất Bhutan, nằm ở độ cao 2.334m so với mực nước biển.

3. Quốc gia này được gọi bằng tên gì?

  • Vương quốc Sư Tử
  • Vùng đất Rồng Sấm
  • Xứ sở phù tang
  • Xứ sở triệu voi
Chính xác

Bhutan được biết tới với biệt danh “vùng đất Rồng Sấm”, bởi các cơn bão dữ dội và khắc nghiệt luôn tấn công nơi này. Đây là tên do người bản địa đặt từ thế kỷ XIII. Quốc kỳ đất nước này cũng có hình con rồng màu trắng nằm trên nền cam, vàng. Con rồng này tượng trưng cho sự thanh khiết và lòng trung thành. Những viên ngọc đại diện cho sự thịnh vượng, an ninh và bảo hộ nhân dân tại Bhutan.

4. Thủ đô nước nào cao nhất thế giới?

  • Chile
  • Lesotho
  • Bhutan
  • Bolivia
Chính xác

Thủ đô của Bhutan lọt nhóm những thủ đô cao trên thế giới, nhưng chưa phải cao nhất. Thủ đô La Paz của quốc gia Nam Mỹ Bolivia, nơi đặt trụ sở chính phủ, ở độ cao khoảng 3.640m và là thủ đô cao nhất thế giới. Trong khi đó, thủ đô lập hiến, nơi đặt trụ sở tối cao pháp viện của Bolivia cũng ở độ cao 2.810m. Thủ đô cao thứ hai thế giới là Quito của Ecuador. Xếp thứ 3 là Thimphu của Bhutan…

5. Quốc gia nào có độ cao trung bình thấp nhất?

  • Indonesia
  • Malaysia
  • Maldives
  • Hà Lan
Chính xác

Maldives là đảo quốc có độ cao trung bình thấp nhất. Với diện tích 298km2, đây cũng là quốc gia nhỏ nhất châu Á và bằng phẳng nhất thế giới. Quốc gia này gồm 26 đảo san hô bao vòng quanh 1.192 đảo nhỏ, trong đó có 200 đảo có người sinh sống, 80 đảo là nơi du lịch nghỉ mát. Theo World Atlas, độ cao địa hình trung bình của Maldives so với mực nước biển chỉ là 1,8m, điểm tự nhiên cao nhất cũng chỉ khoảng 2,4m.