![]() |
Ảnh bên ngoài trụ sở Google ở Mountain View, Calif, Mỹ. Ảnh: Business Week |
ICTnews -- Hai tiểu ban của Quốc hội Mỹ đang điều tra liệu vụ mua DoubleClick 3,1 tỷ USD của Google có hạn chế cạnh tranh trên thị trường quảng cáo online.
Tiểu ban Thương mại, giao dịch và Bảo vệ người tiêu dùng Hạ viện Mỹ có thể tổ chức một phiên điều trần sau khi các nhà làm luật trở lại từ kỳ nghỉ tháng Tám.
Nghị sĩ Herb Kohl, người đứng đầu tiểu ban về cạnh tranh kinh doanh cũng sẽ đánh giá về thương vụ này. Theo người phát ngôn của ông Kohl, ông có kế hoạch tổ chức một buổi điều trần vào tháng Chín.
Google, chủ sở hữu công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới đã tuyên bố kế hoạch mua DoubleClick trong tháng Tư để tăng cường doanh số quảng cáo trực tuyến bao gồm cả ảnh và video. Uỷ ban Thương mại Liên bang đã bắt đầu một cuộc điều tra trong tháng Năm và các nhà làm luật Liên minh châu Âu tuần trước cũng nói họ sẽ xem xét vụ chuyển giao này.
Một số Nghị sĩ khác cũng bày tỏ quan tâm về thương vụ của Google mà điểm cốt yếu chính là nó có thể tác động đến quyền riêng tư cá nhân của người sử dụng Internet.
Cạnh tranh mạnh mẽ
Google tự tin rằng Uỷ ban Thương mại Liên bang sẽ chấp thuận thương vụ của họ, người phát ngôn của Google Adam Kovacevich viết trong một bức thư điện tử hôm nay.
“Có nhiều các nhà phân tích và nghiên cứu đã xác định rằng công nghiệp quảng cáo trực tuyến là một không gian năng động và tiến triển”, Kovacevich viết, “Cạnh tranh nhiều trong lĩnh vực này sẽ đem lại nhiều quảng cáo thích đáng hơn cho người tiêu dùng và nhiều cơ hội hơn cho các nhà quảng cáo và các nhà xuất bản Web”.
Hai sản phẩm mới của DoubleClick giúp các nhà xuất bản Web và nhà quảng cáo quản lý quảng cáo trực tuyến. Những quảng cáo này được gọi đặc biệt là quảng cáo hiển thị, bao gồm đồ hoạ hay hoạt cảnh.
Theo Blair Levin, nhà phân tích thuộc Stifel Nicolaus & Co., viết trong một báo cáo tháng Tư, cuộc điều tra của Chính phủ sẽ quyết định liệu các khách hàng xem những quảng cáo hiển thị này là một thị trường riêng biệt với quảng cáo văn bản, các đường link quảng cáo (tài trợ) thường xuất hiện trên mỗi kết quả tìm kiếm.
Chi tiêu quảng cáo nhiều hơn.
AT&T Inc., công ty điện thoại lớn nhất Mỹ và Microsoft Corp., nhà sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới cho biết vụ chuyển giao sẽ đưa cho Google quá nhiều quyền kiểm soát trong thị trường quảng cáo trực tuyến.
Theo hãng Merrill Lynch, chi tiêu cho quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm có thể tăng 33% tới 16,3 tỷ USD trong năm nay trong khi chi tiêu quảng cáo hiển thị có khả năng tăng 21%, tức 11,9 tỷ USD. Tổng thị trường quảng cáo trực tuyến sẽ có thể tăng 26% lên đến 36,1 tỷ USD từ 28,8 tỷ USD năm ngoái.
Những người bảo vệ quyền riêng tư, bao gồm Trung tâm Thông tin riêng tư điện tử (Electronic Privacy Information Center) ở Washington, cũng đã thách thức kế hoạch thâu tóm của Google.
Cổ phiếu của Google đã giảm 5,50 USD xuống còn 549,50 USD lúc 4 chiều hôm qua, giờ New York tại thị trường Chứng khoán Nasdaq. Cho đến nay, cổ phiếu Google đã tăng 19%.
Hà Lan
Theo Bloomberg
