Sáng 5/8, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài nên hiện tượng sạt lở, đá lăn xuống đường tiếp tục xảy ra ở Quốc lộ 6 và một số tuyến đường liên xã. 

Lực lượng Công an cùng người dân dọn dẹp hiện trường. Ảnh: CACC

Cụ thể vào sáng cùng ngày, tuyến đường liên xã thuộc huyện Mai Châu (nối Mai Châu với Hang Kia - Pà Cò) đã xảy ra sạt lở. Một lượng lớn đất, đá từ taluy dương trút xuống làm ách tắc, hư hỏng đường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mai Châu nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn đặt cảnh báo nguy hiểm, dọn dẹp hiện trường.

Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện điểm sạt lở tại Km146 trên Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Đồng Tân, huyện Mai Châu). Tại hiện trường, một lượng đất, đá và cây bụi trên taluy dương đã bị sạt trượt xuống Quốc lộ 6.

Điểm sạt lở trên Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Đồng Tân, Mai Châu). Ảnh: CACC
Lực lượng CSGT cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở. Ảnh: CACC

Để cảnh báo cho người tham gia giao thông đảm bảo an toàn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình huy động 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện tuần tra trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã để kịp thời nắm bắt, phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở, đồng thời kịp thời làm công tác cứu nạn cứu hộ nếu có sự cố xảy ra trên tuyến.

Trước đó, sáng 4/8, một vụ sạt lở xảy ra tại Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Tòng Đậu, Mai Châu). Vụ sạt lở khiến tảng đá lớn nặng hàng tấn từ trên cao lăn xuống rơi trúng ô tô đang đi trên đường.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô bị đá đè biến dạng, kính sau vỡ và xe bị đẩy sát vào dải hộ lan ven đường.

Trên xe lúc này có 4 người trú TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Rất may vụ việc không có thương vong về người.