Apple-Money-640x399.jpg

46,43 tỉ USD: Tổng doanh thu của quý kết thúc vào ngày 31/12/2011, phá vỡ mọi kỉ lục và cao hơn 73% so với cùng kì năm 2010.

13,06 tỉ USD: Lợi nhuận quý kết thúc ngày 31/12/2011, cao hơn gấp đôi cùng kì năm 2010.

32,5 tỉ USD: Doanh thu Apple dự đoán trong quý 1/2012, cao hơn khoảng 32% cùng kì năm 2011.

37,04 triệu: Số máy iPhone Apple bán được trong quý 4/2011, phá vỡ kỉ lục của mọi quý và là kết quả trực tiếp từ lần ra mắt iPhone 4S tháng 10/2011. Apple không cung cấp chi tiết làm nên kỉ lục, nhưng cho biết phần lớn là iPhone 4S. Apple bán được tất cả 72 triệu iPhone trong năm tài chính 2011, 40 triệu máy vào năm 2010. Đáng chú ý đây là năm đầu tiên Apple cung cấp 3 mẫu iPhone cùng lúc; công ty tiếp tục bán iPhone 3GS song song với iPhone 4 và iPhone 4S.

15,43 triệu: Số lượng máy tính bảng iPad Apple bán được trong quý, tiếp tục phá vỡ kỉ lục và tăng 111% so với cùng kì năm 2010. Apple bán được tổng 32 triệu iPad trong năm tài chính 2011.

15,4 triệu: Số lượng máy nghe nhạc iPod Apple bán được trong quý, giảm 21% so với cùng kì năm 2010. Doanh thu ròng từ iPod đạt 897 triệu USD, chiếm 5% lợi nhuận ròng quý, giảm từ 13% cùng kì năm 2010. iPod chiếm 70 thị phần máy nghe nhạc MP3 tại Mỹ, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường NPD.

5,2 triệu máy: Số lượng máy tính Mac Apple bán được trong quý, tăng 26% so với cùng kì năm 2010. Hai mẫu máy tăng mạnh nhất là MacBook Air và MacBook Pro.

1,4 triệu máy: Số lượng Apple TV bán được trong quý. Tổng lượng tivi Apple bán ra trong năm tài chính 2011 là 2,8 triệu.

85 triệu: Số lượng người đang sử dụng Apple iCloud. Theo CEO Tim Cook của Apple, iCloud “không phải là sản phẩm, mà là chiến lược cho thập kỷ tới”.

1,7 tỉ USD: Doanh thu ròng từ iTunes Store, bao gồm iTunes Store, App Store và iBook Store. Cùng với “dịch vụ iPod, phụ kiện thương hiệu Apple và iPod từ bên thứ 3”, Apple thu về 2,02 tỉ USD doanh thu ròng, tăng 42% so với cùng kì năm 2010.

4 tỉ USD: Số tiền Apple trả cho cộng động các nhà phát triển ứng dụng của App Store.

30,15 tỉ USD: Tiền mặt, các khoản tương đương tiền, chứng khoán ngắn hạn của Apple, hay tổng giá trị Apple có thể lựa chọn chi tiêu trong khoảng thời gian ngắn. Cùng với chứng khoán dài hạn khó quy đổi ra tiền mặt, tổng giá trị lên tới 97,6 tỉ USD.

783 triệu USD: Số tiền Apple chi trả cho nghiên cứu và phát triển của quý, tăng 32% so với 575 triệu USD cùng kì năm 2010. Trong báo cáo hàng quý nộp lên Ủy ban chứng khoán và Hối đoái Mỹ, Apple cho biết số tiền tăng lên “chủ yếu do số lượng nhân viên tăng và chi phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển.”

41.800: Số lượng nhân viên toàn thời gian làm việc tại các cửa hàng bán lẻ của Apple.

110 triệu: Số người ghé thăm các cửa hàng bán lẻ Apple trong quý, tăng 45% từ 76 triệu cùng kì năm 2010.

6,1 tỉ USD: Doanh thu ròng từ các cửa hàng bán lẻ trong quý, tăng 59% so với 3,84 tỉ USD cùng kì năm 2010.

Theo Cnet