Trong “trận chiến” chống lại dịch bệnh Covid-19, lực lượng bộ đội biên phòng đóng vai trò quan trọng, đồng hành cùng các lực lượng chức năng, ngành y tế kiểm soát, hạn chế tối đa nguồn lây bệnh, bảo vệ an ninh biên giới.

{keywords}
Đoàn đến thăm CBCS chốt số 42, đồn biên phòng Hà Tiên

Đồn biên phòng Hà Tiên quản lý 50km đường biên giới (24km đường bộ, 26km đường biển), 53 chốt chống dịch, với gần 400 cán bộ chiến sĩ ngày đêm tuần tra, canh gác, để vừa đảm bảo an ninh biên giới vừa ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

{keywords}
Đường tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, chống xuất nhập cảnh trái phép

Các chốt kiểm soát được dựng bằng lán trại, cán bộ chiến sĩ ăn uống, sinh hoạt tại chỗ để đảm bảo tính thường trực, cơ động giải quyết khi có vụ việc xảy ra. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", các chiến sĩ đồn biên phòng Hà Tiên luôn trong tư thế khẩn trương, kiên quyết, chính xác, đồng thời vận động người dân hợp tác, tuân thủ công tác ngăn ngừa, phòng chống dịch.

{keywords}
 Cán bộ chiến sĩ làm việc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt

Trong điều kiện sống hạn chế nơi biên giới, các chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh biên giới, nhằm hạn chế thấp nhất nguồn bệnh lây nhiễm vào nội địa thông qua các đường mòn, lối mở, vượt biên trái phép. Trung tá Nguyễn Văn Tùng - Đồn trưởng cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ, vấn đề đảm bảo sức khỏe cán bộ chiến sĩ luôn được đơn vị quan tâm đặc biệt, tuy nhiên, chỉ có thể lo trong hạn mức tương đối nên rất cần nhận được sự quan tâm thêm của các tổ chức xã hội”.

{keywords}
 Chủ tịch danh dự quỹ (áo trắng) chia sẻ, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ

Với mong muốn góp sức chia sẻ khó khăn, chăm lo sức khỏe cho các chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ, Chủ tịch danh dự Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền 20 triệu đồng để đồn biên phòng trang bị các bồn lắng lọc, tích trữ nước sinh hoạt, cùng các vật dụng cần thiết khác.

{keywords}
 Nhà Báo Đức Liên trao món quà cho đại diện Đồn biên phòng Hà Tiên - Trung tá Nguyễn Văn Tùng

Trung tá Nguyễn Văn Tùng chia sẻ: “Nhận được sự quan tâm và quà của hậu phương, CBCS đồn biên phòng Hà Tiên rất vui, qua đó, chúng tôi yên tâm hơn trong thực thi nhiệm vụ”.

Hiện cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Hà Tiên đang cần nhận được hỗ trợ vật chất như: đèn pin, thuốc chống muỗi, thực phẩm đóng hộp... Mọi chia sẻ liên hệ trực tiếp đến Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bùi Huy