ViettelPost.jpg
Với việc thành lập Công ty Bưu chính Viettel TP.HCM, ViettelPost sẽ khai thác hiệu quả hơn thị trường trọng điểm này. Ảnh: Minh Tú.

Vận hành theo mô hình tổ chức mới, Bưu chính Viettel TP.HCM sẽ trực tiếp quản lý và điều hành 21 bưu cục quận, huyện nhằm tập trung nguồn lực, tiết giảm các bộ phận gián tiếp, các khâu trung gian, tăng cường khả năng kết nối, thu phát, đảm bảo rút ngắn về quãng đường, thời gian phục vụ khách hàng. ViettelPost TP.HCM hiện có hơn 240 cán bộ công nhân viên.

Dự kiến, trong quý 2 và quý 3/2011, với chiến lược “mạng lưới đi trước, kinh doanh sau”, Công ty Bưu chính Viettel TP.HCM sẽ mở thêm 6 bưu cục, đảm bảo mỗi quận trung tâm sẽ có từ 2 - 3 bưu cục phục vụ, đưa TP.HCM trở thành trở thành địa bàn có số lượng bưu cục thu, phát lớn nhất trong mạng lưới của Bưu chính Viettel trên toàn quốc.

Thời gian tới, Bưu chính Viettel TP.HCM cũng sẽ triển khai cung cấp một số dịch vụ gia tăng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng như: dịch vụ chuyển phát nội thị, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá qua đường liên vận quốc tế Việt Nam-Campuchia.

Đồng thời, công ty này sẽ đặc biệt chú trọng việc ứng dụng CNTT vào điều hành sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa chi phí, nhân lực cũng như mang lại những tiện ích cho khách hàng như tra cứu hành trình bưu gửi, báo phát tức thời qua tin nhắn SMS... được triển khai một cách đồng bộ.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Lương Ngọc Hải, Tổng Giám đốc ViettelPost cho biết, xác định TP.HCM là một thị trường trọng điểm, trong thời gian vừa qua, Bưu chính Viettel đã không ngừng mở rộng mạng lưới, từng bước đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, đồng thời thực hiện đổi mới mô hình tổ chức và điều chỉnh phương thức kinh doanh phù hợp. “Việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Bưu chính Viettel TP.HCM một lần nữa khẳng định vị thế, vai trò của thị trường này trong chiến lược phát triển của Bưu chính Viettel”, ông Hải nói.

Địa bàn TP.HCM hiện có sự góp mặt của khoảng 40 nhà cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Hiện nay, ViettelPost đang nắm giữ khoảng 20% thị phần dịch vụ chuyển phát. Trong giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng trưởng dịch vụ chuyển phát của Bưu chính Viettel tại thị trường TP.HCM đạt 25%. Dự báo, năm 2011 mức tăng trưởng doanh thu dịch vụ chuyển phát của Bưu chính Viettel TP.HCM sẽ tăng hơn 32% so với năm 2010.

Bên cạnh đó, tại thị trường TP.HCM, ViettelPost đã triển khai kinh doanh một số dịch vụ khác như: văn phòng phẩm, dịch vụ viễn thông, phát hành báo chí, đại lý vé máy bay, đại lý xuất nhập khẩu... Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian qua, các chi nhánh ViettelPost tại TP.HCM vẫn chưa thực sự chú trọng phát triển các dịch vụ gia tăng, do đó kết quả đạt được chưa xứng với tiềm năng thị trường. Đơn cử như, doanh thu dịch vụ văn phòng phẩm tại địa bàn TP.HCM năm 2010 chỉ chiếm khoảng 10% tổng doanh thu dịch vụ văn phòng phẩm của toàn công ty.

Theo đại diện lãnh đạo Công ty Bưu chính Viettel, thời gian tới, các dịch vụ gia tăng sẽ được Bưu chính Viettel TP.HCM đẩy mạnh phát triển nhằm đa dạng hóa dịch vụ, mang tới cho khách hàng thêm nhiều sự lựa chọn, góp phần đưa ViettelPost TP.HCM hoàn thành kế hoạch, mục tiêu doanh thu năm 2011 đạt 107 - 117 tỷ đồng.

Việc thành lập và đưa vào hoạt động Công ty Bưu chính Viettel TP.HCM là hoạt động nằm trong định hướng chiến lược của Bưu chính Viettel, phát triển ViettelPost theo mô hình công ty cổ phần. Theo kế hoạch, trong năm 2011 này dự kiến ViettelPost sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục để thành lập các công ty con: Công ty Bưu chính Viettel Hà Nội, Công ty CP Bưu chính Viettel Campuchia, Công ty vận tải liên vận.