1.jpg.jpg
Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp cùng lãnh đạo VTC ấn nút khởi động Mạng Việt Nam. Ảnh: THANH HẢI

Huy động trí tuệ Việt

Phó Tổng Giám đốc VTC Nguyễn Xuân Cường cho hay, mạng XH đã trở thành trào lưu trên thế giới và bùng phát mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tại Việt Nam cũng đã hình thành một số mạng XH, tuy nhiên đa số người dùng Internet VN nhất là giới trẻ vẫn chủ yếu sử dụng mạng XH của nước ngoài. Xây dựng được mạng XH do người VN làm chủ, từ hạ tầng công nghệ, nền tảng kỹ thuật đến nội dung cung cấp luôn là mơ ước không chỉ của những người làm công nghệ mà của cả cộng đồng mạng VN.

“VTC đã luôn trăn trở làm sao để xây dựng được một mạng XH mà ở đó người dùng có thể thoả mãn phần lớn các nhu cầu học tập, giải trí, kinh doanh, chia sẻ thông tin, tra cứu các dữ liệu lịch sử, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, đặc biệt là hướng giới trẻ tới xã hội học tập, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, tươi đẹp. Mạng VN là dự án chiến lược của VTC trong giai đoạn 2010-2015”, ông Cường chia sẻ.

Dự án xây dựng Mạng VN được VTC bắt đầu thực hiện từ ngày 6/3/2010, Công ty đầu tư phát triển CNTT (VTC Intecom) là đơn vị được giao trực tiếp triển khai dự án này. VTC Intecom đã huy động 316 nhân sự trên 3 địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP.Vinh để gấp rút xây dựng Mạng VN. Hơn 300 nhân sự từ lập trình viên, thiết kế đồ hoạ, kỹ thuật hệ thống đến sản xuất nội dung đã làm việc liên tục 75 ngày “chạy đua với thời gian” để cho ra đời phiên bản đầu tiên Mạng VN Go.vn.

Khối lượng công việc mà đội ngũ này đã thực hiện khá “đồ sộ”: viết 6.000.000 dòng lệnh code; tạo 30.000 file và hơn 1.000 mẫu thiết kế; thiết kế và lập trình 500 trang web; xây dựng 10 nhóm phân hệ tương ứng với 34 phân hệ người dùng, cung cấp các tính năng và nội dung cho người sử dụng theo định hướng giáo dục-giải trí-giao tiếp hữu ích như: cổng giáo dục trực tuyến (goEdu); học viện Anh ngữ (Audition English); bách khoa toàn thư Việt (goViệt); tin tức (goNews); âm nhạc (goMusic); tìm kiếm thông tin (goSearch)...

Đặc biệt, Mạng VN còn là sản phẩm phát huy được thế mạnh của VTC về cả 3 lĩnh vực: truyền hình, viễn thông và CNTT, tạo điều kiện cho người dùng Việt Nam lần đầu tiên có điều kiện sử dụng các dịch vụ đồng thời trên cả 3 phương tiện: máy tính, điện thoại và tivi.

Đánh giá về Mạng VN, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp cho rằng Mạng VN ra đời sau nên kế thừa tất cả kinh nghiệm của các mạng XH trước, đặc biệt là đã tập hợp được đội ngũ những người rất tâm huyết và có khát vọng xây dựng thương hiệu Mạng VN.

Mạng VN sẽ là địa chỉ quen thuộc

Đề cập đến khả năng cạnh tranh, thu hút người dùng của Mạng VN so với các mạng XH khác, ông Nguyễn Lâm Thanh-Giám đốc chiến lược VTC Intecom khẳng định, Mạng VN do VTC xây dựng sẽ trở thành địa chỉ quen thuộc đối với mọi người dân VN khi lên mạng. Ông Thanh lý giải: “Đa số các mạng XH hiện nay chỉ tập trung cung cấp 1 hoặc một số dịch vụ cho người sử dụng và hầu hết tập trung vào chức năng giao tiếp. Mạng VN được xây dựng với mục tiêu tạo ra một địa chỉ tin cậy cho tất cả người sử dụng, không chỉ để giao tiếp, trao đổi với bạn bè, không chỉ để đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn là nơi người dùng có thể học tập, làm việc.

Có thể hình dung như VTC đang xây dựng thêm một kho tri thức của nhân loại cho người sử dụng ở Việt Nam. Đây chính là sự khác biệt, là ưu thế của Mạng VN so với các mạng XH đang tồn tại trên thị trường”. Về nền tảng công nghệ, theo đại diện VTC Intecom, Mạng VN được đội ngũ kỹ thuật của VTC xây dựng từ mức thấp nhất, do đó VTC hoàn toàn làm chủ 100% công nghệ này.

Ông Thanh cũng cho biết, với Mạng VN, ngay trong phiên bản thử nghiệm, VTC đã đồng thời đưa ra hầu hết các chức năng cần thiết đối với người dùng khi lên mạng, cả giao tiếp, giải trí, học tập, làm việc... Bên cạnh đó, ngay từ đầu Go.vn đã được thiết kế để có thể đáp ứng đồng thời hơn 300 ngàn người sử dụng, bởi lẽ số lượng khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của VTC hiện đã lên tới 38 triệu khách hàng đăng ký. Trong khoảng 1-2 tháng tới, VTC sẽ cho hệ thống chạy thử nghiệm để kiểm tra tải. VTC cũng sẽ thu thập, tiếp nhận tất cả các ý kiến phản hồi của cộng đồng khách hàng, người sử dụng để trên cơ sở đó có sự điều chỉnh nhằm có được sản phẩm tốt hơn cho người dùng. Dự kiến, khoảng 2-3 tháng nữa, Mạng VN sẽ chính thức được khai trương.

Đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ VTC thời gian qua, tuy nhiên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng chỉ rõ: “Ra đời được Mạng VN là kết quả của quá trình thai nghén rất vất vả nhưng để nuôi dưỡng được nó thì còn gian khổ hơn rất nhiều”. Bộ trưởng mong VTC sẽ quyết tâm xây dựng Mạng VN trở thành một địa chỉ tin cậy của mọi công dân chân chính; một ngôi nhà chung của nhân dân VN, đặc biệt là của các công dân mạng; một tổng kho tri thức phong phú, đa dạng, toàn diện của VN; và một trường ĐH tổng hợp của mọi người trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đến giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, văn hoá, lối sống... “Sự lựa chọn của công chúng, của người dùng là thước đo nghiêm ngặt nhất”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

VTC xác định Mạng VN là mạng thuần Việt kiểu mới, trong đó con người với 3 vai trò-Tôi, Bạn bè, Thành viên cộng đồng-liên kết và tương tác với nhau cùng tạo lập cả nội dung và dịch vụ số để tạo thành một chuỗi các mạng XH. Mục tiêu của VTC là đến năm 2015 sẽ xây dựng Mạng VN trở thành Mạng thông tin số 1 VN về giải trí, giáo dục và có khả năng phục vụ đồng thời 4-5 triệu người sử dụng.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 61 ra ngày 21/5/2010.