Ngày 17/11, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu sách “Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới” và tiếp nhận tài liệu, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Trần Việt Hoa cho biết, rất nhiều tài liệu lưu trữ được Văn phòng Chính phủ gửi vào cơ quan lưu trữ quốc gia, trong đó có nhiều tài liệu quý hiếm về Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đó là các tài liệu thể hiện dấu ấn của một nhà lãnh đạo kiệt xuất, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. 

Cuốn sách dày hơn 800 trang, gồm 3 phần: “Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực kinh tế”, “Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực văn hóa – xã hội”, “Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong hoạt động ngoại giao”, được sắp xếp theo trình tự thời gian

Sau một năm chuẩn bị, cuốn sách “Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới” được xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt (để ghi lại những dấu ấn nổi bật và những đóng góp của ông trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng). 

Sau khi xuất bản, cuốn sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới” đã được gửi tới gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt và hiện đang được trưng bày tại không gian triển lãm Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt “Vườn ông Sáu Dân” tại Vĩnh Long - quê hương của ông.

Nguồn tư liệu quý cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ 

Trong lời giới thiệu về cuốn sách, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng viết: "Với tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo; với quyết tâm đổi mới, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tác phong sâu sát, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn tìm tòi, trăn trở, bám sát thực tiễn cách mạng, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức đường lối đổi mới đất nước".

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, xuất bản cuốn sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một việc làm rất có ý nghĩa, góp phần tri ân công lao của ông với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

"Cuốn sách là nguồn tư liệu quý, giúp cho bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt – một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Võ Văn Thưởng viết.

Nhiếp ảnh gia Ngô Minh Đạo, phóng viên TTXVN, đã gửi tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia III những tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Nhân dịp này, nhiếp ảnh gia Ngô Minh Đạo, phóng viên TTXVN, đã gửi tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia III những tư liệu quý trong 9 năm tham gia tháp tùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tư liệu gồm 800 file ảnh gốc ông ghi lại những hoạt động của Thủ tướng vào những năm đầu đổi mới đất nước và cuốn sách về Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Nhiếp ảnh gia Ngô Minh Đạo chia sẻ, “những tư liệu ấy là tinh hoa của mình trong cả cuộc đời cầm máy tích tụ vào”, ông rất xúc động khi thấy các tư liệu ấy được lưu giữ cho các thế hệ mai sau. 

Tiến sỹ Lê Đình Ân, nguyên thư ký Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ năm 1982 - 1989 cũng chia sẻ về những tình cảm của mình dành cho “anh Sáu Dân”, một vị lãnh đạo có nhiều dấu ấn đặc biệt với đất nước trong quá trình đổi mới, những kỷ niệm “không bao giờ phai”.

“Đặc biệt là hôm nay được mời đến, đọc những trang sách tôi lại càng xúc động, càng biết ơn một người thầy, một người anh, bằng cả cuộc đời cống hiến của mình đã đưa lại cho nhân dân, cho đất nước những cống hiến rất to lớn. Và đối với chúng tôi, cá nhân tôi, đời đời biết ơn những công lao đó, những dấu ấn đó của Thủ tướng Võ Văn Kiệt”, ông Lê Đình Ân bày tỏ.

Ông Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 11/6/2008), tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, là một người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, là một tấm gương mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta.