
Kết luận chính thức của thanh tra Chính phủ về việc sử dụng vốn và tài sản tại EVN không có nhiều khác biệt so với các dự thảo đã công bố trước đó.
Tuy nhiên, vấn đề từng gây tranh cãi qua lại giữa Thanh tra Chính phủ và EVN là việc đưa chi phí xây dựng nhà ở, nhà biệt thư, nhà liền kề, chung cư cao cấp, bể bơi, tennis vào giá điện đã được điều chỉnh lại.
Theo đó, cơ quan Thanh tra đã không khẳng định, khoản chi 595 tỷ đồng xây dựng các hạng mục trên được tính vào giá điện không đúng quy định.
Ở kết luận chính thức, cơ quan này chỉ nhấn mạnh trách nhiệm của bộ Công Thương khi đã phê duyệt các hạng mục trên vào hạng mục Khu nhà vận hành quản lý và sửa chữa không đúng so với một số Nghị định của Chính phủ và Bộ Xây dựng.
![]() |
| Chi phí xây dựng các dự án điện phải minh bạch (ảnh: theo hanoipc) |
Nguyên nhân là EVN đã nhanh chóng có động thái cam kết sẽ sửa lại việc hạch toán vốn đầu tư các hạng mục trên trong 2 tháng qua. Thay vì lấy từ nguồn vốn đầu tư chung, EVN hứa sẽ hạch toán các chi phí xây dựng nhà ở trên từ nguồn quỹ phúc lợi, đúng như Phó tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh khuyến cáo.
Song, Tập đoàn này cũng cho biết, vẫn đang chờ các Bộ hướng dẫn cụ thể về hạn mức được xây nhà ở xã hội cho công nhân ở mỗi dự án điện là bao nhiêu.
Rút kinh nghiệm từ bài học này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công thương, Bộ Tài chính phải tổng rà soát toàn bộ khoản chi phí xây dựng hạng mục nhà ở trong ngành điện, kể cả trong nhà máy và các khu công nghiệp khác.
Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng nêu nhiều điểm cho thấy, những sai phạm ở EVN có một phần lớn từ trách nhiệm quản lý, giám sát lỏng lẻo của các Bộ Tài chính, Công Thương, từ việc ban hành khung giá phát điện và khung giá bán buôn điện đến việc xác định chi phí sản xuất điện, việc khoanh nợ, việc thẩm định tiền lương…
Phạm Huyền
