
Từ ngân hàng di động
Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation đã dành 12 triệu USD giúp các nông dân ở Tanzania, Cameroon và Rwanda tiết kiệm tiền thông qua hệ thống gửi tiền điện tử thực hiện trên ĐTDĐ. Họ cũng tổ chức một cuộc thi trị giá 10 triệu USD ở Haiti để tài trợ cho những ý tưởng ngân hàng di động tốt nhất.
5 tỷ chiếc ĐTDĐ đang được dùng trên toàn cầu, số lượng người dùng ĐTDĐ nằm khá nhiều ở các cộng đồng người nghèo và thu nhập thấp, các mẫu máy giá rẻ và sự sẵn có của mạng lưới di động ở những vùng xa xôi đang thúc đẩy mạnh mẽ các ứng dụng di động. Một chiếc điện thoại cơ bản có thể gửi SMS hiện nay chỉ có giá khoảng 20 USD. Một gia đình, một làng có thể dùng chung một máy.
“ĐTDĐ đã thâm nhập vào mọi ngóc ngách địa lý và tầng lớp dân cư. Vì thế, chúng tôi đang muốn dùng công nghệ di động để nâng cao các lợi ích kinh tế, xã hội”, Chris Locke, Giám đốc điều hành các chương trình phát triển của GSM World nói.
GSM World dự đoán năm 2012 sẽ có 1,7 tỷ người dùng di động không có tài khoản ngân hàng. Lý do chính là các chi nhánh ngân hàng vẫn chưa về đến các vùng nông thôn, và chi phí giao dịch lại đắt đỏ.
Chính vì thế, Gates Foundation đang cố gắng tạo ra một hệ thống ngân hàng điện tử tại Kenya và 19 quốc gia khác, trong đó có Cameroon và Tanzania. “Gửi tiết kiệm là một việc bất kỳ ai cũng nên làm, nhưng người nghèo lại chưa tiếp cận được với dịch vụ này vì phí giao dịch cao, và vì lý do thương mại nên các ngân hàng không thành lập chi nhánh tại những nơi người dân nghèo nhất sinh sống”, Ignacio Mas, Phó giám đốc phụ trách dịch vụ tài chính của Gates Foundation, nói. “Đó là những nơi công nghệ di động phải đến. Công nghệ di động sẽ cho phép người dân gửi tiết kiệm thậm chí chỉ có 5 USD mà không mất chi phí cao như trước”. Một giao dịch ở ngân hàng tại Philippine có thể mất 2,5 USD nhưng nếu thực hiện thông qua ĐTDĐ mức phí giảm xuống chỉ còn 50 cent hoặc thấp hơn.
Đến hướng dẫn cách thụ thai …
ĐTDĐ cũng mang lại nhiều chương trình mới trong phát triển y tế, nông nghiệp và giáo dục. Grameen Foundation là một tổ chức có trụ sở tại Washington, chuyên giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ. Họ đã trang bị hẳn một phòng thí nghiệm gồm hơn hai chục chuyên gia công nghệ cao chuyên nghiên cứu, phát triển các ứng dụng di động, sáng tạo ra các giải pháp ĐTDĐ để dùng cho các nước đang phát triển. Họ cũng cảnh báo cho các nông dân ở Uganda về nguy cơ bệnh dịch với cây trồng qua SMS.
Trong 2 tháng qua, đã có 500 cặp vợ chồng mong muốn có con đăng ký với Grameen để đều đặn nhận những cuộc gọi, tin nhắn SMS miễn phí, hướng dẫn cách thụ thai. Vào tuần thứ 7 trong kỳ mang thai, các cặp vợ chồng sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở tiêm phòng bệnh sốt rét. Vào tuần thứ 37, họ sẽ được nhắc nhở phải ăn nhiều hoa quả như xoài, và các loại thức ăn giàu protein như trứng để cung cấp thêm dưỡng chất cho thai nhi.
Hợp tác với Google và một hãng viễn thông của Uganda, năm ngoái Grameen đã giới thiệu ứng dụng điện thoại thông minh trong nông nghiệp. Cụ thể, sau khi thu thập thông tin về các loại dịch bệnh mùa màng và thời tiết, ứng dụng này sẽ gửi dữ liệu về các xu hướng nông nghiệp qua điện thoại thông minh đến cơ quan quản lý nông nghiệp của Uganda.
“Công nghệ là một công cụ, không phải là mục tiêu cuối cùng”, David Edelstein, phó giám đốc các chương trình công nghệ của Grameen, nói. “Công nghệ sẽ đưa thông tin đến con người, và con người sẽ sử dụng sức mạnh của thông tin để nâng cao chất lượng sống”.
Theo Washington Post
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 127 ra ngày 22/10/2010