Trước báo giới, Chủ tịch LĐBĐ Italia, Carlo Tavecchio khẳng định muốn mời HLV Ranieri thay thế Conte sau khi Euro 2016 khép lại.

Sau khi kết thúc Euro 2016, tuyển Italia sẽ chia tay HLV Conte. Do đó, lúc này, LĐBĐ Italia (FIGC) đang ráo riết tìm kiếm HLV mới. Mục tiêu số 1 của FIGC đang là HLV Ranieri, người vừa giành được thành công ở Leicester City.

{keywords}

Trước báo giới, Chủ tịch FIGC, Carlo Tavecchio đã xác nhận muốn có HLV Ranieri. Ông nói: “Chúng tôi muốn có HLV Ranieri để chinh phục mục tiêu vô địch thế giới.

Ở Italia, chúng tôi đã tôn vinh thành công của HLV Ranieri. Điều tốt nhất mà HLV người Italia có thể làm ở cấp độ CLB là vô địch Premier League.

Chúng tôi muốn xây dựng đội tuyển cho theo phong cách Italia với HLV có năng lực, cam kết và ý thức trách nhiệm. Ở HLV Ranieri hội tụ đầy đủ những điều đó”.

Tuy nhiên, HLV Ranieri có thể như không hào hức với công việc ở ĐTQG sau khi thất bại thảm hại cùng ĐT Hy Lạp.

Tháng trước, ông từng tuyên bố: “Công việc ở đội tuyển Italia ư? Tôi vừa mới bị nướng trên lò lửa ở đội tuyển Hy Lạp”.

Cách đây không lâu, HLV Ranieri từng bày tỏ ý định sẽ giải nghệ ở CLB Leicester City. Ông đang hướng thi đấu ở Champions League mùa giải tới cùng “Bày cáo”.

Theo bongdaso.com