
>> RIM sẽ thuê ngân hàng để tư vấn chiến lược
>> RIM sẽ "chết đòn" với Windows Phone 8?
Ngay mới đây, RIM tuyên bố lễ ra mắt các thiết bị di động BlackBerry 10 sẽ trì hoãn tới đầu năm 2013 – chậm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu vì quá trình phát triển hệ điều hành đã “được chứng minh là mất nhiều thời gian hơn dự kiến”.
Theo tiết lộ của một số nguồn tin yêu cầu dấu tên, những trở ngại mới nhất đã gia tăng áp lực đối với ban lãnh đạo RIM, buộc họ phải thừa nhận RIM không thể sống sót nếu chỉ bám vào những chiến lược hiện tại. Những người đứng đầu RIM phải cân nhắc giữa hai lựa chọn: hoặc thành lập liên minh với Microsoft, hoặc bán mảng kinh doanh mạng độc quyền.
Theo lựa chọn thứ nhất, RIM sẽ từ bỏ hệ điều hành riêng và sử dụng hệ điều hành Windows Phone 8 sắp phát hành của Microsoft. Theo các nguồn tin, trong vài tháng gần đây, Tổng Giám đốc Steve Ballmer của Microsoft đã tiếp cận RIM, tìm cách tạo mối quan hệ hợp tác giống như Microsoft đã có với Nokia.
Các nguồn tin nói rằng, theo kịch bản đó, RIM có thể mong đợi Microsoft sẽ mua lại cổ phần công ty và tài trợ cho hoạt động tiếp thị và các chi phí khác. Tuy nhiên, lựa chọn này không mấy hấp dẫn với RIM vì nó sẽ chấm dứt tình trạng độc lập của họ. Ban lãnh đạo RIM vẫn muốn xem xét kỹ những nỗ lực phát triển hệ điều hành BlackBerry 10 mới. Microsoft có thể cũng quan tâm tới các bằng sáng chế về công nghệ không dây của RIM.
RIM và Microsoft từ chối bình luận về vấn đề này.
Lựa chọn thứ hai là RIM bán các mạng độc quyền (BIS/BES) của họ cho một công ty cổ phần tư nhân hoặc một công ty công nghệ. Sau đó, người mua có thể mở các trung tâm điều hành mạng để bán dịch vụ cho các nhà cung cấp smartphone khác, cho phép họ cung cấp dịch vụ email bảo mật cao và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp và cơ quan chính phủ
Trước đây, RIM đã từng cân nhắc mở cửa các mạng độc quyền để phục vụ cho các đối thủ, theo một kế hoạch do cựu đồng Tổng Giám đốc Jim Balsillie chỉ đạo. Điều đó có thể đem lại cho RIM một con đường sống khi điện thoại BlackBerry vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ phía iPhone và điện thoại Android.
Ý tưởng này sẽ định nghĩa mạng độc quyền của RIM như một tài sản độc lập, có thể tồn tại ngay cả khi bộ phận điện thoại di động bị sụp đổ. Ông Eric Jackson, một nhà quản lý quỹ phòng hộ của Quỹ đầu tư mạo hiểm Ironfire Capital, nhận định: “RIM sẽ phải cởi mở hơn với ý tưởng mà Jim Balsillie đã xây dựng trước khi ông ra đi, đó là mở cửa mạng độc quyền của họ cho các bên thứ ba”.
Theo Reuters