![]() |
| RIM tiếp tục bắt nhà đầu tư và người hâm mộ chờ đợi BlackBerry 10 |
>> BlackBerry 10 chưa đủ gây ấn tượng
RIM cho biết các thiết bị BlackBerry 10 bị trì hoãn vì quá trình tích hợp tính năng và lượng lớn mã trong nền tảng hóa ra mất nhiều thời gian hơn dự tính. Trước đó, dòng sản phẩm mới cũng đã bị trì hoãn tới cuối năm 2012.
Edward Snyder – Giám đốc hãng nghiên cứu Charter Equity Research nhận định đây đúng là một thảm họa, và RIM đang nằm trong vòng xoáy của những công ty điện thoại bị diệt vong.
Báo cáo kinh doanh quý tài khóa 1/2013 của RIM ghi nhận khoản lỗ ròng lên tới 518 triệu USD trên thu nhập 2,8 tỉ USD. Để so sánh, quý tài khóa 4/2012, RIM tổn thất 125 triệu USD trên thu nhập 4,2 tỉ USD. Trong khi đó, các chuyên gia dự báo giá cổ phiếu của RIM sẽ còn giảm 0,03 USD/cổ phiếu vào những ngày tiếp theo buổi công bố. Cùng kì năm ngoái, RIM báo cáo thu nhập ròng 695 triệu USD trên thu nhập 4,91 tỉ USD.
Những thông tin kể trên làm nên một ngày đáng thất vọng cho những người vẫn ủng hộ RIM và tin vào khung thời gian “cuối năm 2012” của BB10. Trong khi công ty phải thu hút các nhà phát triển tới với nền tảng của mình, họ phải đối mặt với một vấn đề còn lớn hơn: giữ chân những khách hàng tiềm năng quan tâm tới sản phẩm chưa biết ngày nào ló dạng.
Tuy báo cáo tài chính không vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp nào, tin tức buồn về RIM không phải điều gây bất ngờ. Trước đó, RIM đã cho biết có thể sẽ không đảm bảo dự báo tài chính và còn thông báo phải tiết kiệm 1 tỉ USD chi phí sản xuất trong năm 2012, với kế hoạch cắt giảm 5.000 lao động, tương đương 30% nhân công.
Vài con số đáng chú ý rút ra từ báo cáo tài chính: RIM xuất xưởng 7,8 triệu smartphone BlackBerry, giảm so với 14 triệu máy quý trước đó và là quý đầu tiên xuất xưởng ít hơn 10 triệu thiết bị tính từ cuối năm 2009 ; xuất xưởng 260.000 PlayBook, giảm hơn một nửa so với quý trước; kho ứng dụng App World hiện có hơn 89.000 ứng dụng; số người dùng BlackBerry tính tới cuối quý 1/2013 là 78 triệu người.
Theo Heins, quý tài khóa 1/2013 phản ánh những thách thức mà ông đã vạch ra khi được bổ nhiệm vào vị trí TGĐ hồi cuối tháng 1. Ông cho biết sẽ nỗ lực làm việc với các tổ chức và hội đồng để mang lại những thay đổi có ý nghĩa nhằm giải quyết khó khăn này.
Tổng hợp
