Theo hãng tin Guardian, vụ rò rỉ xảy ra vào hôm qua (27/6) sau khi dây cáp nâng một thùng chứa 25 tấn clo dự kiến xuất sang Djibouti bị đứt, khiến thùng chứa rơi xuống. Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho thấy, thùng chứa rơi xuống boong một con tàu, làm thoát ra một đám khí màu vàng khiến các công nhân của bến tàu phải bỏ chạy. 

Đài truyền hình quốc gia Jordan đưa tin, giới chức y tế thành phố đã khuyên người dân đóng chặt cửa sổ và ở trong nhà. 

Clo là một chất khử trùng và làm sạch nước, được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, nếu hít phải khí này chuyển thành axit clohydric, có thể dẫn đến bỏng bên trong và gây tử vong do phản ứng giải phóng nước trong phổi.

Thông tấn xã Petra của Jordan đưa tin, các hầm chứa ngũ cốc ở Aqaba đã tạm dừng hoạt động nhưng giao thông hàng hải tại các cảng Aqaba vẫn tiếp tục. Thủ tướng Bisher al-Khasawneh đã đến Aqaba và thành lập một nhóm điều tra để xem xét vụ việc. 

Hoài Linh