Như các bạn đã biết, tin đồn về việc đội tuyển nổi tiếng Gigabyte Full Louis giải tán đã lan truyền và gây xôn xao cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam ngày hôm qua. Cụ thể, khi vào tối ngày hôm qua (17/4), fanpage của đội tuyển GFL đã không thể nào truy cập vào được nữa. Khi vào chúng ta sẽ có được hình ảnh như phía dưới đây:

 

Fan hâm mộ của Gigaybyte Full Louis càng hoang mang hơn khi lần lượt các chủ lực của đội tuyển này là SOFM và KOW đã đăng tải những status đầy ẩn ý, ám chỉ 1 sự thay đổi lớn của GFL trong thời gian tới. Những dấu hiệu bất thường này đã khiến nhiều người tin rằng, một trong những đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại giàu truyền thống nhất Việt Nam - GFL sẽ giải tán.

 
 

Và theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy từ trong nội bộ của đội tuyển này, thì thông tin Gigabyte Full Louis giải tán là...thật 100%. Nguyên nhân chính dẫn đến việc này là do: xung đột và lục đục trong các thành viên. Câu chuyện bắt nguồn từ việc, Shyn - một trong những xạ thủ hay nhất của GPL Mùa Hè 2015 với lối chơi xông xáo, đầy hiệu quả. Để lại ấn tượng rất lớn trong mắt fan hâm mộ với những pha Pentakill mãn nhãn.

Pentakill của Shyn trong GPL Mùa Hè 2015.

Thế nhưng, sau khi kết thúc 1 mùa hè khá thành công với GFL, Shyn đã phải ra đi vì xạ thủ cũ của đội tuyển này - Jeff chính thức trở lại sau scandal tuổi tác ở bán kết GPL 2014. Sau đó, mặc dù đã chuyển qua 1 số đội tuyển, thế nhưng Shyn và những người đồng đội mới vẫn không tài nào giành được 1 suất tham dự VCSA cho bản thân mình.

GFL Jeff.

Khi trở lại GFL, Shyn yêu cầu được thi đấu chính thức. Thế nhưng sau 1 mùa giải, đội hình của Gigabyte Full Louis đã vào guồng, đâu thể muốn thay là thay được. Đương nhiên, các thành viên chính trong team GFL hiện tại như SOFM, KoW, Jeff không chấp nhận yêu cầu đó Shyn, cuối cùng tranh cãi lớn nổi ra.

Quản lý của Gigabyte Full Louis vẫn rất quý Shyn, cảm thấy áy náy trước việc 1 "công thần", công hiến 3 năm cho đội tuyển mà hiện tại lại có tương lai bấp bênh như vậy, không biết đi đâu về đâu. Cuối cùng ông quyết định: giải tán Gigabyte Full Louis. Vị trí thứ 2 của GFL, đồng nghĩa với 1 suất chắc chắn tham gia VCSA Mùa Hè sẽ trao lại cho Shyn. Anh chàng này sẽ phải tự lập 1 đội tuyển và tìm 4 người đồng đội mới để thi đấu cùng mình.

 

Còn các thành viên hiện tại của GFL như SOFM, Kow, Fury, Jeff,...cũng sẽ thành lập 1 đội tuyển mới, mua vé tham dự vòng playoff. Sau đó đánh lấy suất tham dự VCSA mùa sau. Với trình độ kỹ năng của 5 thành viên kể trên, có lẽ sẽ không khó khăn gì trong việc kiếm vé đối với SOFM và đồng đội của mình. Nói chung, đây là 1 cách giải quyết vô cùng hợp tình, hợp lý của quản lý đội tuyển Gigabye Full Louis, không ai phải quá chịu thiệt thòi cả.

Mọi thông tin liên quan đến việc thành lập đội tuyển mới của Gigabyte Full Louis sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bài viết tiếp theo!