Khoảng 16h chiều 23/8, hai chị em ruột N.T.K.T (9 tuổi) và N.T.K.O (5 tuổi, trú tại thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang) đi chăn trâu rồi rủ nhau đến khu vực sông Cồn Soi, thuộc địa bàn thôn Hoàng Dụ để tắm.

Trong lúc tắm, không may cả hai chị em trượt chân xuống khu vực nước sâu, dẫn đến đuối nước. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với người dân đến hiện trường tìm kiếm hai chị em.

{keywords}
Khu vực sông nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể người chị là N.T.K.T; còn người em N.T.K.O được người dân sơ cứu rồi đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh song không qua khỏi.

Chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức mai táng cho các em xấu số theo phong tục địa phương.

Ông Hồ Xuân Trính cho biết, hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình lo hậu sự chu đáo cho nạn nhân. 

Thiện Lương

Đi chăn bò, hai chị em ruột ở Hà Tĩnh chết đuối thương tâm

Đi chăn bò, hai chị em ruột ở Hà Tĩnh chết đuối thương tâm

Ông Nguyễn Nam Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện (Can Lộc, Hà Tĩnh) xác nhận, vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn khiến hai chị em ruột tử vong.