
Trước thực tế trên, một câu hỏi được đặt ra cho phía ngân hàng tại Việt Nam đó là: Giữa lúc việc xét duyệt hồ sơ để cho vay cũng phải mất ít nhất hàng chục ngày như hiện nay, thì có thể tiến tới khoảng thời gian “lý tưởng” như vậy hay không?
Về vấn đề này, ông Trần Thế Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tin học Á Châu cho rằng Việt Nam có thể thực hiện được, tuy nhiên trước hết các ngân hàng phải cần trang bị một hạ tầng đủ mạnh, có được hệ thống phân tích lịch sử khách hàng, có hệ thống quản trị để khi khách hàng cung cấp thông tin thì ngân hàng sẽ nắm được ngay người vay có thu nhập bao nhiêu, đã từng vay bao nhiêu…, để đảm bảo cho cơ sở ra quyết định cuối cùng chính xác, đảm bảo an toàn.
Theo bà Đặng Thị Phương Ba – Giám đốc trung tâm CNTT, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được với những khoản vay tín chấp mức cá nhân. Cũng theo bà Phương Ba, nếu các ngân hàng xây dựng được một hệ thống xếp hạng tín dụng tốt, có quy định chuẩn xác thì sẽ đáp ứng cho những khoản vay như vậy.
Trao đổi thêm, ông Cao Bá Thuỷ – Phụ trách CNTT Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank), thì về mặt kỹ thuật hoàn toàn có thể làm được, tuy nhiên Việt Nam chưa có quy định của Nhà nước về vấn đề này và sự minh bạch thông tin của khách hàng chưa cao (như khách hàng đã vay ở những ngân hàng nào, có quá hạn hay không…).
Ông Thuỷ cũng cho biết thêm, hiện Việt Nam đã có 2 tổ chức cung cấp thông tin tín dụng cá nhân mới được thành lập, nhưng ở hai tổ chức này lại chưa nhận được sự tham gia đầy đủ của các ngân hàng trong nước, do đó, để tham gia thực hiện cho vay trong thời gian ngắn như RHB của Malaysia còn rất khó khăn.
Giữa lúc câu chuyện rút ngắn thời gian cho vay được các ngân hàng quyết tâm thực hiện, thì ngay trong cuối tháng 9/2011, một tín hiệu đáng mừng đó là Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa phối hợp với Trung tâm Thông tin và Đăng ký nhà đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thực hiện việc tổ chức đăng ký, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất qua mạng Internet (phần thủ tục giao dịch của khách hàng vẫn tiến hành trực tiếp với ngân hàng như lâu nay), nhằm giúp rút ngắn thời gian xét vay từ khoảng 10 ngày xuống còn 4 ngày.
Theo nhận định của các chuyên gia, dù thời gian xét cho vay của ACB mới rút ngắn được như vậy thế nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy các ngân hàng trong nước đang quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào vấn đề xét duyệt hồ sơ, thẩm định vay vốn theo hướng có lợi cho khách hàng.
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam ra ngày 30/9/2011