Samsung.jpg
Ipod, máy nghe nhạc MP3, điện thoại di động và một loạt các thiết bị số của Samsung bị Spansion cho là vi phạm sáng chế về chip nhớ. Ảnh: WSJ

Đơn kiện được Spansion nộp lên tòa án tháng 11 năm ngoái trong đó nêu đích danh các thiết bị sử dụng chip nhớ xâm phạm sáng chế của Spansion. Samsung yêu cầu tòa bác đơn kiện, song cuối cùng hai bên cũng tới chỗ tự dàn xếp vụ việc bằng thỏa thuận quan trọng.

Samsung đồng ý chi 70 triệu USD, đổi lại sẽ sở hữu quyền sáng chế chip nhớ của Spansion.

"Thỏa thuận này vô cùng quan trọng trong chiến lược của công ty, nhằm phát triển mảng kinh doanh mới liên quan tới bản quyền sở hữu trí tuệ", CEO Spansion, ông John Kispert bình luận. Ông cho biết khoản tiền 70 triệu USD sẽ giúp cải thiện tình hình tài chính hiện nay của Spansion.

Spansion Inc là liên doanh giữa công ty sản xuất chip AMD (Mỹ) và hãng điện tử Fujitsu (Nhật), chuyên sản xuất chip nhớ dùng trong các sản phẩm số như điện thoại di động, máy ảnh. Tháng trước, hãng này đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản do không thể kiểm soát các khoản nợ nần hàng trăm triệu đôla. Hai năm qua, nguồn cung chip nhớ tăng mạnh khiến giá rớt thê thảm.

Đây là vụ phá sản lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất hàng điện tử của Nhật năm nay.

Theo Reuters, WSJ/ VnExpress