Sony_Samsung_S_LCD.jpg

>>Vì sao liên doanh Sony Ericsson tan vỡ?

Samsung Electronics và Sony Corp đã đồng ý chấm dứt liên doanh sản xuất màn hình tinh thể lỏng cho TV (S-LCD) bảy năm tuổi. Samsung và Sony đã đổ hàng tỷ USD để xây dựng các nhà máy, trong khi hiện nay khả năng sinh lời của các nhà máy ngày càng ít.

Samsung sẽ phải trả 939 triệu đô-la cho cổ phần của Sony trong các liên doanh 50-50. Samsung dự kiến sáp nhập S-LCD vào mảng kinh doanh LCD của mình, hiện có doanh thu lớn thứ hai thế giới về màn hình tinh thể lỏng LCD sau công ty LG Display. Tan rã của liên doanh S-LCD là một cảnh báo sống động cho vận mệnh của kinh doanh màn hình LCD.

Ngoài ra, Samsung cho biết có thể tiếp quản một phần trong một liên kết khác là công ty Samsung LED chuyên sản xuất đèn phát sáng diode, công ty này hiện đang thuộc sở hữu của Samsung Electro-Mechanics. Công nghệ đèn phát sáng diode hay còn gọi là đèn LED là thành phần cốt lõi trong đa số sản phẩm TV của Samsung. Các quan chức cao cấp của Samsung trong những tháng gần đây đã cho biết họ có kế hoạch đẩy lùi khó khăn bằng cách thâm nhập mạnh vào các thị trường mới nổi về đèn LED.

Việc kinh doanh LCD trở nên sôi động với lợi nhuận khổng lồ cho các nhà sản xuất vào những năm giữa thập kỷ trước. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đã xây dựng các nhà máy vượt quá nhu cầu, ngay cảtrong bối cảnh bùng nổ các sản phẩm sử dụng màn hình LCD hiện nay. Bộ phận kinh doanh màn hình của Samsung thông báo hoạt động thua lỗ trong ba quý đầu tiên của năm.

Về phía Sony, công ty hy vọng sẽ tiết kiệm được khoảng 50 tỷ yên, tương đương 640 triệu đô-la mỗi năm bằng cách kết thúc liên doanh với Samsung. Bản thân Sony sẽ mất khoảng $845 triệu tiền phí vì giá trị giảm sút.

Dù liên doanh tan rã, Sony sẽ vẫn là khách hàng của màn hình LCD, đặc biệt cho tivi. Sau khi sở hữu hoàn toàn S-LCD, Samsungcó thểchủ động lập kế hoạch cho đầu ra kết hợp với phần còn lại của các nhà máy sản xuất LCD.

Theo MarketWatch