![]() |
Samsung TV là một trong 8 cỗ máy tăng trưởng của Samsung. Ảnh: Korea Herald |
ICTnews - Không bằng lòng với sự phát triển ấn tượng hiện nay, Samsung đang tìm cách trở thành người tiên phong trên thị trường công nghệ và thông tin.
Samsung Electronics, ngọn cờ đầu của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc Samsung Group, là nhà sản xuất các sản phẩm bán dẫn lớn nhất thế giới, nhà sản xuất LCD lớn nhất thế giới và xếp thứ ba thế giới về sản xuất điện thoại di động.
Các quan chức của hãng nói Samsung Electronics dự định mở rộng các sản phẩm dẫn đầu thị trường toàn cầu từ 8 sản phẩm hiện tại lên 20 và có thể trở thành một trong ba nhà sản xuất điện tử đứng hàng đầu thế giới vào năm 2010.
Để đạt được mục tiêu này, Samsung Electronics tuyên bố họ sẽ thúc đẩy tám sản phẩm thành các cỗ máy tăng trưởng mới, gồm: chip nhớ, hệ thống LSI (chip không nhớ - large - scale integration - sử dụng nhiều trong các sản phẩm TV kỹ thuật số), HDD, màn hình LCD, TV kỹ thuật số, hệ thống điều hoà không khí và các dịch vụ truyền thông di động thế hệ tiếp theo.
Vì sự tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh chip nhớ, Samsung sẽ chuyển từ "nhà cung cấp sản phẩm" thành "nhà cung cấp giải pháp tổng thể", theo các quan chức của hãng. Kể từ khi Samsung dẫn đầu thị trường năm 1992, hãng đã chưa bao giờ để vuột mất vị trí đó.
Theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner, trong năm 2006, Samsung đã giữ 28% thị trường chip nhớ toàn cầu. Công ty cũng đang dẫn đầu thị trường bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên sôi động với 28% thị phần và bộ nhớ flash NAND với 45% thị phần, theo hãng nghiên cứu thị trường iSuppli.
Samsung đã thành công trong phát triển bộ nhớ DRAM 1GB công nghệ 50 NAND đầu tiên trên thế giới vào năm 2006, bảo đảm vị thế cạnh tranh để dẫn dắt thị trường vào năm 2008 khi việc sản xuất hàng loạt sắp bắt đầu.
Các quan chức của hãng nói sản phẩm DRAM 50 NAND sẽ được tung ra thị trường vào quý đầu tiên sang năm.
Do nhu cầu DRAM tăng nhanh cùng với máy tính cá nhân và thiết bị di động, sản phẩm điện tử tiêu dùng kỹ thuật số, và máy chơi game, Samsung Electronics sẽ tạo ra các ứng dụng khác nhau để đáp ứng nhu cầu và trở thành một "nhà tạo ra thị trường" hơn là một "người lãnh đạo thị trường", quan chức của hãng nhấn mạnh.
Động cơ tăng trưởng thứ hai và thứ ba là chip không nhớ và các sản phẩm ổ đĩa cứng.
"Trong mảng không nhớ, IC điều khiển hiển thị sử dụng cho các thiết bị di động đang dẫn đầu thị trường thế giới nhưng công ty đặt mục tiêu đưa bốn sản phẩm không nhớ cốt lõi khác như IC thẻ thông minh và bộ cảm biến hình ảnh CMOS cùng xếp vị trí hàng đầu", Shin Young-jun, một quan chức Samsung Electronics nói.
Đối với mảng kinh doanh LCD, cỗ máy tăng trưởng thứ tư, Samsung nhắm tới gia tăng sản lượng bộ màn hình 14.1 inch và 15.4 inch cũng như các màn hình rộng.
Trong tháng Tư, công ty đã tung ra màn hình LCD 24 inch dành cho người sử dụng cao cấp, loại hiển thị chiếu sáng bằng diode phát quang (LED).
"Với ảnh hưởng của (hệ điều hành) Windows Vista, thị trường màn hình rộng đã tăng trưởng nhanh, đặc biệt kể từ quý IV năm ngoái", Chae Hee-kook, người phát ngôn của Samsung Electronics nói. Cũng như vậy, mảng kinh doanh LCD của Samsung sẽ tăng mạnh nghiên cứu và phát triển về hiển thị thế hệ tiếp theo như giấy điện tử.
Trong mảng kinh doanh TV, cỗ máy tăng trưởng thứ 5, Samsung đã đạt được thành công đáng kể trong năm ngoái, đứng hàng đầu thị trường TV cả về doanh số và số sản phẩm bán ra. Samsung đã gia nhập lĩnh vực này 34 năm trước đây.
Theo dữ liệu của hãng nghiên cứu DisplaySearch, Samsung Electronics xếp thứ nhất về xuất khẩu và lợi nhuận từ TV trong năm 2006. Trong năm 2006, Samsung xếp thứ nhất về xuất khẩu TV LCD với 13,4% thị phần, tiếp theo là Philips 13%, Sony 11,6% và Sharp 11,3%.
Cỗ máy tăng trưởng thứ 6 của Samsung là máy in, loại đòi hỏi sự kết hợp phức tạp của công nghệ tiên tiến về điện tử, cơ khí, hoá học và ngành công nghiệp truyền thông.
Cao tay hơn trong các lĩnh vực bán dẫn, truyền thông và mạch điện tử, Samsung đang có bước chuyển mạnh mẽ trong thị trường máy in. Vị trí của Samsung Electronics trên thị trường máy in toàn cầu tiến lên thứ nhì từ vị trí thứ bảy, chủ yếu nhờ tăng trưởng xuất khẩu máy in laser trong quý đầu tiên năm nay.
Trích dẫn số liệu của hãng nghiên cứu thị trường IDC, Samsung nói hãng đã tiến 5 bậc và giờ họ chỉ đứng sau HP về xuất khẩu máy in laser màu. Hãng đã đưa lên tàu 130.000 sản phẩm và chiếm 12,7% thị phần trong quý I/2007, tăng so với 4,7% của một năm trước đây.
Hệ thống điều hoà không khí đã được chọn là cỗ máy tăng trưởng thứ 7 do sự tăng trưởng nhanh của ngành tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ, đặc biệt khi người sử dụng muốn không chỉ là sự mát mẻ mà còn sạch và điều chỉnh độ ẩm không khí. Hãng cho biết, riêng điều hoà nhiệt độ, doanh số riêng trong mùa hè năm 2007 nhảy vọt lên 370% so với năm ngoái.
Vì thị trường điều hoà nhiệt độ đang hướng đến tích hợp và sản phẩm lớn, Samsung dự định phát triển một sản phẩm "hệ thống điều hoà không khí tổng thể", loại trông nom sức khoẻ con người, môi trường cũng như nhiệt độ trong phòng.
Và không thể không nhắc đến cỗ máy tăng trưởng thứ 8 là dịch vụ truyền thông di động WiBro, viết tắt của băng rộng không dây.
Công nghệ truyền thông không dây đã được các công ty Hàn Quốc phát triển, gồm cả Samsung, tăng tốc độ truyền dữ liệu giữa các công nghệ di động đang tồn tại.
Bởi WiBro đã được chấp thuận như một tiêu chuẩn di động tại Hội nghị IEEE (Hội Kỹ thuật Điện và Điện tử quốc tế) tháng 12 năm 2005, Samsung hiện đang đàm phán với 9 doanh nghiệp để thương mại hoá WiBro ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Á, quan chức của Samsung nói.
Hà Lan
Theo Korea Herald
