Đây là lần thứ tư liên tiếp Samsung Electronics nhận được danh hiệu này, trong khi cách đây 10 năm hãng chỉ đứng ở vị trí thứ 15. Thông báo của Samsung cho biết, bên cạnh điện thoại thông minh, hãng còn dẫn đầu về thị trường điện thoại di động, tủ lạnh và tivi, và cũng nằm trong top 5 của ít nhất 14 hạng mục sản phẩm điện tử tiêu dùng.

Đại diện Samsung, ông Irene Ng, Phó Chủ tịch Tiếp Thị, Samsung Electronics Đông Nam Á và Châu Đại Dương cho rằng danh hiệu này “không đến một cách tình cờ”, hãng làm được điều này là vì “hiểu được những gì người tiêu dùng mong muốn”.

Đại diện Campaign Asia-Pacific nói về phương pháp khảo sát, rằng họ “không xem xét giá cổ phiếu, doanh thu hoặc số lượng hàng bán ra” mà “yêu cầu người tiêu dùng nêu tên những thương hiệu nào mà họ trân trọng nhất”. “Trong bốn năm qua, Châu Á đã nói rằng Samsung là số một,” vị này nói.

Top 1.000 Thương hiệu Châu Á tập hợp dữ liệu khảo sát thái độ của người tiêu dùng tại 13 thị trường, được thực hiện trên 14 nhóm ngành chính (rượu, dịch vụ tài chính, ô tô, bán lẻ, nhà hàng, thực phẩm, nước giải khát, điện tử tiêu dùng, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, dịch vụ chuyển phát nhanh, truyền thông và giải trí, du lịch và nghỉ dưỡng, và chăm cá nhân và gia đình) và 73 phân ngành.