Thiệt hại về người đầu tiên sau khi Samsung Galaxy Note 7 phát nổ đã được ghi nhận tại Mỹ. Chủ nhân của chiếc Galaxy Note 7 này là một cậu bé 6 tuổi người Mỹ.

Theo đó, vào đêm qua, một cậu bé chừng 6 tuổi sống tại Brooklyn New York đã sử dụng Note 7 thì bỗng nhiên phát nổ. Ngay lập tức, cậu bé đã được đưa đến Trung tâm Y tế Downstate để sơ cứu những vết bỏng trên cơ thể mình.

“Chúng đang xem video trên điện thoại thì pin phát nổ và ngay lập tức chuông báo cháy reo”. Bà ngoại Linda Lewis của cậu bé cho biết. Ngoài ra, gia đình cậu bé đã liên lạc với Samsung nhưng không tiết lộ bất kỳ điều gì về cuộc trò chuyện này.

{keywords}

Đây là trường hợp gây thiệt hại về sức khỏe con người đầu tiên của Galaxy Note 7. Trong khi Samsung đang thu hồi sản phẩm này trên diện rộng thì Note 7 liên tục phát nổ với một tỉ lệ rất cao trên toàn thế giới. Với những ai đang sử dụng, để đảm bảo an toàn hãy thực hiện ngay những thao tác để đổi mới Note 7 nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Techz/PhoneArena