Một buổi trình diễn giới thiệu sản phẩm của Samsung. Tập đoàn ĐTDĐ số 1 Hàn Quốc đang vướng vào vụ scandal hối lộ rắc rối

Samsung kiện Kim Yong-chul vì tội vu khống

ICTnews - Một công tố viên đã phủ nhận hành vi nhận tiền đút lót của Samsung. Trong khi đó, Samsung đã đệ đơn kiện cựu nhân viên Kim Yong-chul vì tội vu khống.

  • Samsung đã lập "quỹ đen" để đút lót?

Theo báo Hàn Quốc Korea Times, công tố viên Lim Chai-jin “xui xẻo” bị Kim Yong-chul nêu tên cùng với 2 công tố viên “cỡ bự” khác về hành động nhận đút lót của tập đoàn ĐTDĐ số 1 Hàn Quốc, Samsung Corp. Ông này đã phải trả lời chất vấn về những cáo buộc trên tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc ngày hôm nay (13/11). Tuy nhiên, ông Lim đã từ chối những cáo buộc về hành vi nhận đút lót, và nói ông không hề từ bỏ cơ hội được trở thành một “công tố viên hàng đầu Hàn Quốc”.

Ông Lim Chai-jin. Ảnh: Korea Times

Về những luận điệu cáo buộc của cựu luật sư trưởng Samsung Kim Yong-chul, ông Lim luôn giữ câu trả lời ông không nhớ. “Tôi chưa bao giờ gặp ông Kim, tôi không biết làm thế nào để bào chữa cho bản thân về những cáo buộc vô căn cứ này”, ông nói và thêm rằng cuộc điều tra sẽ xác minh sự thật.

Bên cạnh đó, ông Kim cũng tuyên bố Lee Woo-hee, cựu giám đốc chi nhánh S1 của Samsung, đã từng đưa tiền cho Lim. Lee và Lim cùng học trung học với nhau. Khi được hỏi đã gặp ông Lee bao nhiều lần, ông Lim đã trả lời “rất ít khi”. Ngoài ra, ông Lim cũng trả lời “không nhớ” khi được hỏi ông có chơi golf cùng Lee và các quan chức Samsung khác tại sân gofl Benest mà Samsung điều hành không.

Với một loạt câu trả lời “tôi không biết”, các nhà điều tra đã phê bình thái độ nhập nhằng của ông Lim, yêu cầu ông cần hợp tác hơn nữa trong quá trình điều tra.

Trong khi đó, Kim In-guk, một thành viên của Hiệp hội vì Công bằng của các Tín đồ Thiên chúa giáo (CPAJ), hiệp hội từng giúp đỡ ông Kim Yong-chul tố cáo Samsung, cho biết họ đã có bằng chứng chứng minh ông Lim và các công tố viên khác nhận tiền từ Samsung. Tuy nhiên, Kim In-guk không tiết lộ tài liệu. “Chúng tôi sẽ xem xét liệu vụ điều tra này có được thực hiện đúng hay không”, ông nói.

CPAJ còn gặp gỡ với các tổ chức quyền công dân khác cùng kêu gọi điều tra tập đoàn Samsung. Liên minh các Hoạt động tiến bộ Hàn Quốc, một tổ chức quyền công dân, trong một buổi họp báo trước trụ sở Samsung ở Seoul đã yêu cầu Samsung phải xin lỗi công chúng vì những vi phạm pháp luật của hãng.

Bên cạnh cuộc điều tra này, Samsung đã kiện cựu nhân viên Kim Yong-chul vì tội vu khống. Họ đệ đơn kiện thay mặt cho cựu giám đốc chi nhánh S1 Lee Woo-hee và chủ tịch Cheil Industries, ông Je Jin-hoon.

Mạnh Nguyên