Kết quả kinh doanh quý I/2017 của Samsung phản ánh kỳ vọng vào các quý bùng nổ tiếp theo nhờ vào chip nhớ, smartphone và tivi. Lượng đặt hàng Galaxy S8 tốt hơn nhiều so với dự báo của các nhà đầu tư, làm tăng thêm hi vọng sẽ bù đắp cho thất bại và vụ thu hồi Note 7 tốn kém năm 2016. Dù vậy, khiếu nại về màn hình ám đỏ và kết nối Wi-Fi trên S8 đã buộc công ty phải phát hành hai bản cập nhật phần mềm để xử lý.

Theo Samsung, lợi nhuận hoạt động quý đầu năm nay đạt 9,9 nghìn tỷ won (8,75 tỷ USD), là mức lợi nhuận quý cao nhất kể từ quý III/2013, doanh thu tăng 2% lên 50,5 nghìn tỷ won. Bộ phận chip vẫn là nguồn thu hàng đầu của Samsung với lợi nhuận hoạt động kỷ lục 6,3 nghìn tỷ won do giá chip nhớ DRAM và NAND đều tăng.

Bộ phận di động Samsung ghi nhận mức lợi nhuận hoạt động 2,07 nghìn tỷ won, giảm so với 3,89 nghìn tỷ won của một năm trước đó.

Kết quả kinh doanh ổn định là một điểm sáng trong hoàn cảnh hiện tại với Samsung khi ông chủ Samsung Electronics Jay Y.Lee bị bắt giữ hồi tháng 2 vì vai trò trong bê bối tham nhũng liên quan đến Tổng thống bị phế truất Park Geun Hye. Ông bác bỏ mọi cáo buộc từ phía công tố viên.

Không chỉ có vậy, Samsung còn bị quỹ đầu tư Elliot gây áp lực, kêu gọi công ty áp dụng mô hình công ty holding bằng cách chia làm đôi và trả 30 nghìn tỷ won (26,75 tỷ USD) cổ tức đặc biệt. Song, hãng điện tử Hàn Quốc kết luận thay đổi cấu trúc doanh nghiệp không có lợi trong việc cải thiện giá trị cổ đông và duy trì tăng trưởng dài hạn.