Người khổng lồ điện tử Hàn Quốc ước tính vào thứ Sáu vừa rồi đã thu được 60 nghìn tỷ won (tức 51 tỷ USD) doanh số bán hàng và 14 nghìn tỷ won lợi nhuận hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, tăng lần lượt là 17,79% và 71,99% so với năm ngoái.

Đây có thể là lần đầu tiên nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới này ghi nhận lợi nhuận hoạt động Quý cao hơn cả Apple - ước tính đạt được 12,3 nghìn tỷ won lợi nhuận hoạt động trong cùng Quý.

Các nhà phân tích cho rằng lợi nhuận cao chưa từng có trong lịch sử của Samsung phần lớn là nhờ thị trường chip nở rộ cùng với nhu cầu về các sản phẩm bộ nhớ tăng cao.

Đơn vị phụ trách mảng chip của Samsung được dự đoán là thu được 17,5 nghìn tỷ won doanh số bán hàng và 7 nghìn tỷ won lợi nhuận hoạt động, chiếm hơn một nửa tổng lợi nhuận hoạt động của cả công ty. Điều này có nghĩa đây có thể là lần đầu tiên Samsung đánh bại nhà sản xuất chip đứng đầu thế giới - Intel, được cho là đạt 16,4 nghìn tỷ won trong Quý II của năm.

Chung Chang-won, một nhà phân tích tại Nomura Securities cho biết “Chip bộ nhớ (sản phẩm chủ lực của Samsung) lớn mạnh hơn nhiều sản phẩm CPU (vốn là sản phẩm chủ lực của Intel) trên thị trường trong thời đại di động, nơi mà nhu cầu về DRAM và SSD liên tục tăng.”

Ngoài ra, một nhân tố đóng góp vào khoản thu nhập khổng lồ của Samsung không thể không kể đến flagship Galaxy S8 cùng với các mẫu Galaxy tầm trung khác.

Các nhà phân tích dự đoán rằng các mảng IT và truyền thông của công ty sẽ thu lợi nhuận 3,7 nghìn tỷ won trong Quý II. Mặc dù thấp hơn lợi nhuận hoạt động 4,3 nghìn tỷ won vào năm ngoái, đây là một sự phục hồi ngoạn mục sau khi 100 tỷ won bốc hơi vào Quý III năm ngoái nhờ việc dừng bán Note 7 vào tháng 10.

Điện thoại đầu bảng của Samsung, chiếc Galaxy S8, ra mắt vào tháng 4, đã bán được hơn 10 triệu đơn vị chỉ trong tháng đầu tiên, con số lớn nhất trong dòng Galaxy đầy thành công. Các nhà quan sát công nghiệp dự đoán doanh số bán ra của điện thoại này sẽ đạt 20 triệu chiếc trong Quý II.

Nhà phân tích tại HI Investment and Securities, ông Song Myong-sub, cho biết: “Mảng IM của Samsung đã bán ra tổng cộng 80 triệu sản phẩm trong Quý II, với doanh số chiếc Galaxy S8 rơi vào khoảng 20 triệu chiếc. Lợi nhuận hoạt động trong Quý II ước tính sẽ nhảy vọt 93% so với Quý trước”.

Ở những lĩnh vực khác, các nhà phân tích dự báo doanh thu đạt 1,5 nghìn tỷ won cho mảng màn hình và 800 tỷ won cho đồ điện gia dụng.

Samsung ngoài ra cũng được cho là sẽ phá kỷ lục doanh số bán hàng trong Quý tiếp theo với việc nhu cầu chip tiếp tục tăng mạnh và thỏa thuận cung cấp màn hình OLED cho flagship iPhone 8 của Apple.

Noh Geun-chang, một nhà phân tích tại HMC Investment Securities cho hay: “Samsung được dự đoán là sẽ đạt 15,2 nghìn tỷ lợi nhuận hoạt động trong Quý III nhờ giá chip tiếp tục tăng cao và thỏa thuận về việc cung cấp màn hình OLED cho Apple”.

Trong khi đó, lợi nhuận Quý của Samsung còn lơn hơn cả tổng sản phẩm quốc nội của Bắc Triều Tiên với tổng sản phẩm quốc nội năm 2015 ước tính chỉ đạt gần 46 nghìn tỷ won.

Khi tính toán dựa trên hoạt động thường ngày, Samsung kiếm được 6,3 tỷ won mỗi giờ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6. Công ty cũng ghi nhận mức tăng nhẹ lãi lợi nhuận hoạt động từ 16% của năm trước lên 23,3% trong năm nay. Tức là công ty này thu được 23,3 won với mỗi sản phẩm bán ra có giá 100 won, theo các chuyên gia.