Almaz Derese, 21 tuổi đến từ vùng Metu, phía tây Ethiopia từng hy vọng có thể hoàn thành các bài thi trước khi đứa con trong bụng cô chào đời. Tuy nhiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở tại quốc gia châu Phi này đã phải hoãn lại vì tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

{keywords}
Cảnh sát có vũ trang đã mang đề thi đến và làm nhiệm vụ trông thi trong lúc Almaz làm bài ngay trên giường bệnh viện. Ảnh: BBC

Theo BBC, Almaz chuyển dạ hôm 10/6 ngay trước khi buổi thi tốt nghiệp đầu tiên bắt đầu.

Sản phụ trẻ tâm sự, học ôn trong lúc mang thai không phải là vấn đề lớn đối với cô.

Almaz không muốn phải chờ tới sang năm để tốt nghiệp. Vì vậy, cô đã làm các bài thi tiếng Anh, toán và tiếng Amhara ngay tại bệnh viện chỉ 30 phút sau khi sinh nở. Bà mẹ hiếu học cũng quyết tâm tham gia thi các môn còn lại tại các điểm thi 2 ngày sau đó.

"Vì vội để kịp giờ thi, tôi đã cố hết sức rặn đẻ và việc vượt cạn rốt cuộc chẳng gặp khó khăn gì", Almaz chia sẻ.

{keywords}
Sản phụ trẻ không muốn hoãn thi tốt nghiệp trung học cơ sở vì chuyện sinh nở. Ảnh: BBC

Tadese Tulu, chồng của Almaz cho biết thêm rằng, anh đã phải thuyết phục trường cho phép vợ mình làm bài thi ngay tại bệnh viện.

Ở Ethiopia, việc các cô gái bỏ dở học trung học và sau này mới hoàn thành việc học khá phổ biến.

Almaz hiện muốn học một khóa 2 năm nữa để chuẩn bị cho việc vào đại học. Bà mẹ trẻ chia sẻ, cô cảm thấy hài lòng với kỳ thi cũng như việc con trai của mình đang phát triển tốt sau khi chào đời.

Tuấn Anh