Ngày 8/7, ông Nguyễn Văn Gẩm, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh vừa ký văn bản, yêu cầu UBND xã Suối Tiên xử lý vi phạm xảy ra tại dự án Khu du lịch Suối Tiên do Công ty TNHH Trường Thành Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Khu du lịch Suối Tiên ở huyện Diên Khánh bị xác định đã phá 1.500 m2 đất rừng làm bãi đỗ xe, làm đường dẫn trái quy định - Ảnh: X.N

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện tại Khu du lịch sinh thái dã ngoại và vườn bách thú động vật hoang dã Suối Tiên tự làm đường bêtông dài gần 250 m2 vào cổng khu du lịch. Cùng với đó, chủ đầu tư đã tự san ủi đất rừng sản xuất, rải đá cấp phối với diện tích 1.500 m2 để làm bãi đỗ xe và một đoạn đường dẫn dài khoảng 240 m, rộng 3-5m.

Theo Phòng Quản lý đô thị huyện, Công ty Trường Thành Khánh Hòa tự san ủi đất rừng, đổ đá cấp phối làm bãi đỗ xe cũng như đường dẫn là “vi phạm quy định định pháp luật về đất đai”.

Do vậy, các đơn vị chuyên môn đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo xã Suối Tiên căn cứ vào quy định để xử lý doanh nghiệp vi phạm theo thẩm quyền. Trong trường hợp vượt thẩm quyền thì trình hồ sơ để huyện xem xét xử lý. 

Ngoài ra, người đứng đầu UBND huyện Diên Khánh yêu cầu chính quyền xã kiểm tra, báo cáo về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương.

Thời gian qua, tại xã Suối Tiên xuất hiện tình trạng hiến đất làm đường giao thông trong các khu đất, rồi phân lô bán nền. Ở các thôn Gò Mè, Tân Khánh, Kinh Tế Mới…, có nhiều đường bêtông tự mở, trái quy định. Chẳng hạn, một số vị trí vốn là đường nhựa do Nhà nước làm, song các chủ đất đã tự xây thêm các nhánh đường trải thảm nhựa, kẻ vạch phân làn, cùng với trụ điện chiếu sáng. Sau đó, chủ đất rao bán rầm rộ, khiến công tác quản lý đất đai trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.