Chia sẻ với VietNamNet, bác sĩ Lê Quang Mỹ, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bệnh nhi là bé trai 11 tuổi, ngụ tại huyện Cần Giờ (TP.HCM).

Ngày 18/2, em được chuyển đến viện với vết thương ở vùng trên hốc mắt. Khai thác bệnh sử ghi nhận, cậu bé sang nhà người quen chơi. Gia đình này có một khẩu súng dùng để bắn chuột.

Khi đang đùa giỡn, người em (10 tuổi) hướng nòng súng về phía cậu bé và vô tình bóp cò mà không biết súng có sẵn đạn. Đạn sượt qua mắt theo hướng cung mày bên phải, găm vào xương.

Sau khi sơ cứu ở y tế địa phương, bệnh nhi được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Kết quả hình ảnh cho thấy viên đạn găm sâu ở xương sọ phần trên của hốc mắt do phần xương này rất dày. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu, gắp thành công viên đạn bi tròn. Trẻ hiện hồi phục và dự kiến xuất viện trong 1-2 ngày tới. 

"Nếu viên đạn thấp hơn vài cm, trẻ có thể bị mù vì đạn xuyên vào mắt", bác sĩ Mỹ nói. 

Theo bác sĩ Mỹ, bệnh nhi chia sẻ đã cầm súng bắn chuột này vài lần nhưng không có đạn. Bác sĩ cảnh báo, ở một số địa phương đặc biệt là khu vực miền núi, nhiều gia đình thường có súng dùng đạn chì hoặc súng tự chế để bắn chim hoặc gà. Việc này rất nguy hiểm, trẻ nhỏ hiếu động có thể gây ra tai nạn đe dọa tính mạng. 

Trước đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM từng tiếp nhận bé trai 33 tháng tuổi (Bình Thuận) với vết thương sọ não do súng bắn chim. Theo đó, người nhà đã chế tạo súng có đạn bằng viên bi để săn bắn chim. Bé cùng chị, em lấy súng chơi, vô tình làm súng bóp cò, viên bi bay thẳng vào trán bé, xuyên sâu vào bên trong. 

Một trường hợp 14 tuổi khác được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 do vỡ nhãn cầu và vết thương xuyên sọ vì súng bắn chuột tự chế. Nòng súng dài 1,2m được làm bằng tre nứa đã dội lại ngược chiều bắn, đâm thẳng vào mắt bên trái của bệnh nhi. 

Vì vết thương nội sọ do nòng súng tự chế ảnh hưởng đến nhiều vùng não, nạn nhân không còn nói chuyện được và mất thị lực mắt trái.