1a.jpg
Năm 2010, BĐ Cam Lộ đã triển khai dịch vụ in lịch, thiếp mời... bằng công nghệ in lưới thủ công.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công đoàn BĐ huyện Cam Lộ cho biết: “Hưởng ứng phong trào thi đua 90 ngày đêm nước rút cuối năm 2010 của chuyên môn và Công đoàn BĐ Quảng Trị, đơn vị đã đưa ra nhiều biện pháp để quyết tâm về đích trong đợt thi đua quan trọng này”.

Thời điểm cuối năm là lúc “nở rộ” thị trường in lịch với sự tham gia cạnh tranh của rất nhiều doanh nghiệp, nhưng lãnh đạo BĐ huyện Cam Lộ vẫn mạnh dạn “lấn sân”, mở rộng kinh doanh sang dịch vụ in ấn lịch, thiếp mời, hóa đơn... bằng phương pháp in lưới thủ công. Để triển khai dịch vụ mới này, BĐ Cam Lộ đã đầu tư trang thiết bị, máy móc, cử cán bộ, nhân viên đi học về công nghệ in lưới. Bên cạnh đó, bộ phận tiếp thị đã chủ động tìm đến khách hàng để giới thiệu dịch vụ cũng như tổ chức việc nhận đơn đặt hàng in ấn lịch năm mới của các đại lý tư nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tuy mới được triển khai thử nghiệm, nhưng trong tháng 12/2010, dịch vụ in lịch đã mang lại cho BĐ Cam Lộ gần 5 triệu đồng doanh thu thuần. Kết quả ban đầu này là tín hiệu khả quan để BĐ Cam Lộ nghiên cứu đầu tư quy mô lớn hơn trong thời gian tới.

Để kích thích tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm với công việc của CBCNV, ngay từ đầu năm 2010, tại hội nghị CNVC, lãnh đạo đơn vị đã đưa ra giải pháp chấm điểm thi đua để phát triển sản xuất vững bền, tạo sự bình đẳng, sáng tạo trong công việc; nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc ứng dụng tin học vào khai thác dịch vụ, chuẩn hóa quy trình dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp. Từ đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu nhiều dịch vụ rất khả quan: dịch vụ bán bảo hiểm các loại năm 2010 đạt 22 triệu đồng, tăng gần 130% so với năm 2009; dịch vụ chuyển phát đạt 74 triệu đồng, tăng 21% so với năm 20090... 

Dù là một huyện nghèo nằm ở vùng ven thành phố, nhưng kết thúc năm 2010, doanh thu tính lương của BĐ Cam Lộ đã đạt 784 triệu đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2009.

Để “kích cầu” cho hệ thống các điểm BĐVHX, Ban Nữ công Công đoàn BĐ tỉnh đã phát động phong trào “Phụ nữ BĐ chung tay xây dựng điểm BĐVHX”. Phong trào này đã được Hội đồng sáng kiến BĐ tỉnh đánh giá cao, khen thưởng và được giải khuyến khích cấp Tập đoàn VNPT và VNPost trong cuộc thi “Sáng tạo VNPT-2010”. Và một trong những điển hình của phong trào này là BĐ Cam Lộ.

Anh Nguyễn Tăng Ngọc, Giám đốc BĐ Cam Lộ, cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành việc khảo sát lại các điểm BĐVHX, trên cơ sở đó đề nghị BĐ tỉnh đầu tư, nâng cấp lắp đặt mới máy móc để phát triển dịch vụ Internet tại các điểm có tiềm năng. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị còn vận động chị em phụ nữ hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do Ban Nữ công BĐ Quảng Trị phát động, phân công các nhóm từ một đến hai cán bộ nữ có trình độ tay nghề cao, trực tiếp về các điểm BĐVHX để hướng dẫn khai thác các dịch vụ cơ bản, mở thêm các dịch vụ mới, cách giao tiếp với khách hàng… Các chị còn vận động chị em trong đơn vị đóng góp sách báo hàng tháng để bổ sung cho tủ sách tại các điểm BĐVHX…”. Chính nhờ sự quan tâm của BĐ Cam Lộ nên đội ngũ nhân viên các điểm BĐVHX trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giao tiếp. 60% nhân viên điểm BĐVHX đã được BĐ Cam Lộ bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy các xã kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các điểm BĐVHX từ chỗ chỉ tồn tại lay lắt, thu không đủ chi thì nay, bình quân doanh thu phát sinh tại các điểm trên địa bàn huyện Cam Lộ đã đạt 3 triệu đồng/điểm/tháng, có điểm đạt xấp xỉ 5,5 triệu đồng, mỗi ngày thu hút hàng chục lượt người đến sử dụng các dịch vụ và đọc sách báo miễn phí.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 5 ra ngày 12/1/2011.