Một người đàn ông đã sáng tạo ra cách nổ bỏng ngô rất đơn giản, chỉ việc cho ngô vào… ống bô xe máy.

Anh Jakub Sokalski đã rất phấn khích với thành quả của việc nổ bỏng ngô từ ống bô chiếc xe máy của mình.

{keywords}
Nổ bỏng ngô bằng ống bô xe máy.

Phát hiện thấy chiếc ống bô xe được làm nóng lên với nhiệt độ rất cao chỉ trong thời gian ngắn, anh Jakub đã nghĩ ra việc nổ bỏng ngô từ chiếc ống bô này.

Đầu tiên, anh cho vài hạt ngô sống vào bên trong ống bô, sau đó nổ máy chiếc xe, đợi một lúc cho ống bô nóng lên ở nhiệt độ cao (chỉ mất khoảng 2-3 phút). Khi thử nhanh nhiệt độ ống bô bằng mu bàn tay thấy đã đủ nóng, Jakub rồ mạnh ga để những hạt ngô đã nở bay ra ngoài.

{keywords}

{keywords}
Bỏng ngô bay tứ tung ra bên ngoài.

Jakub vô cùng phẫn khích nhìn những hạt ngô bung xòe lần lượt bay tứ tung ra khỏi ống xả khói. Thí nghiệm này được anh thực hiện ngay trong vườn nhà với chiếc Yamaha FZS 600.

Dù đây là một sáng kiến nổ bỏng ngô khá hay, không mất thời gian mà được nhiều bỏng. Tuy nhiên, ngô lại không đảm bảo vệ sinh cũng như việc những hạt ngô bị mắc kẹt trong ống bô lâu ngày có thể gây hư hại cho chiếc xe.

(Theo Khỏe và đẹp)