
TIN BÀI KHÁC:
![]() |
|
Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến sẽ phối hợp với Công an thành phố và các trường THPT ghi hình, quay
camera chụp ảnh những học sinh phạm Luật Giao thông đường bộ khi đến trường. Từ tháng 3,
học sinh cấp 3 ở 5 trường thí điểm sẽ không được đi xe máy đến trường. (Ảnh: Văn Chung)
|
Trường em xử lý rất nghiêm
Việc chấp hành trong trường phần nhiều theo em thấy là tuân thủ luật an toàn giao thông.
Tuy nhiên, hiện nay, nhiều bậc phụ huynh thương con, sợ con đi học xa nên vẫn mua xe máy cho con tới trường dù chưa đủ tuổi hoặc chưa có bằng lái xe. Rồi cũng có chuyện vi phạm luật giao thông của học sinh.
Chuyện học sinh tới trường bằng xe máy theo em cũng cần thiết như lí do đã nói ở trên. Trường em chỉ cấm những bạn chưa có bằng.
Bạn nào lớp 12, đủ tuổi thi lấy bằng vẫn được trường tạo điều kiện cho đi, gửi xe. (Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, người đủ 16 tuổi được phép điều khiển phương tiện có dung tích xi lanh dưới 50 cm3 - PV).
Trường hợp vi phạm sẽ bị xử rất nghiêm.
Ở trường em, học sinh bị phát hiện sẽ nhận hình thức kỉ luật rất nghiêm. Thường thì khi có giấy báo vi phạm của CSGT gửi về, trường sẽ kỉ luật đình chỉ học ba ngày và hạ hạnh kiểm cả năm xuống trung bình đối với các bạn đó. Việc này là cần thiết nhưng chuyện này cũng ảnh hưởng nhiều tới học sinh khi học đại học và sau này khi ra trường xin việc,...
Đây là một khó khăn lớn với nhiều bạn nếu không may bị bắt phạt, dù cả đời chỉ có một lần.
Chuyện trường em là 1 trong 5 mô hình trên địa bàn được Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị có liên quan thí điểm trọng điểm chuyện xử nghiêm học sinh vi phạm luật ATGT đường bộ là cần thiết, giúp nâng cao ý thức, kỉ luật, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
Việc xử phạt nặng sẽ hợp lí khi mang tính răn đe.
Bí mật ghi hình không có gì sai. Có điều, nhiều bạn sẽ cảm thấy không thoải mái nếu bị ghi hình như vậy.
Còn chuyện có cần xe đẹp, xe sang tới lớp rõ ràng là chưa cần thiết.
Tất nhiên, học sinh bọn em thấy bạn bè có xe đẹp ai cũng thích, cũng muốn cho bằng bạn nhưng xe máy chỉ là phương tiện đi lại, mình đang đi học cũng không cần thiết.
Hiện tại em đi xe đạp tới trường. Bản thân em nếu đỗ ĐH mẹ sẽ mua xe máy cho như là phần thưởng.
Cấm sao được học sinh dùng di động?
Về việc cấm sử dụng điện thoại di động, trường em không cấm hẳn, chỉ cấm không dùng trong giờ học thôi. Cũng có trường hợp vi phạm khi sử dụng di động trong kiểm tra học kì, bị hạ hạnh kiểm.
Cũng như xe máy, chuyện cấm học sinh dùng điện thoại di động theo em là không cần thiết. Và cũng không thể cấm được.
Một chiếc điện thoại có chức năng ghe gọi, nhắn tin đối với học sinh bọn em như vậy là đủ. Hiện điện thoại của em cũng chỉ có các chức năng cơ bản như trên. Tuy nhiên, các bạn đều muốn sắm điện thoại đầy đủ chức năng, thậm chí muốn hơn bạn.
Việc có được một chiếc điện thoại với đầy đủ tính năng, giá cả "mềm" không phải chuyện gì xa xôi, khó khăn. Lớp của em 100% có di động.
Là bí thư nên em thường xuyên phải trao đổi với các bạn để trao đổi, nắm bắt tình hình các hoạt động trong, ngoài trường.
Mỗi tháng em dùng hết trên dưới 50.000 đồng. Có ý kiến đề xuất phương án cấm sử dụng điện thoại di động và lắp những buồng điện thoại công cộng tại trường.
Nhưng cứ nhìn xem tình trạng "chết yểu" của các bốt điện thoại công cộng hiện nay cũng đủ thấy không chỉ bọn em mà người lớn cũng đâu thích dùng chúng vì bất tiện, không thoải mái.
Nhiều phụ huynh lo ngại chuyện con cái dùng điện thoại để chat chít, chơi game, xem clip xấu,...rõ ràng là đúng.
Thi thoảng em vẫn thấy cảnh các bạn túm tụm xem những clip "phòng the".
Nhu cầu trò chuyện, chia sẻ khám phá công nghệ nhất là điện thoại với giới trẻ như bọn em là chính đáng nhưng các bạn cũng cần hạn chế, không quá sa đà. Hơn nữa cả trong và ngoài trường chúng em cũng có nhiều cách tiếp cận lành mạnh, trong sáng.
Còn việc quay clip này nọ rồi cho lên mạng nhất là những hình ảnh đánh nhau rõ ràng là cái sai lớn. Nhiều bạn xem được có khi không cảnh tỉnh còn bắt chước theo, rất nguy hiểm.
- Nguyễn Hoàng Sơn (Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội)
| Từ tháng 3, Hà Nội sẽ thí
điểm cấm học sinh cấp 3 đi xe máy đến trường và phạt nặng việc dùng điện thoại
sai mục đích. Hiện tượng học sinh đi học bằng xe máy, trong số đó không ít người vi phạm luật giao thông và hiện tượng sử dụng điện thoại di động của học sinh đang làm đau đầu các nhà quản lý. Nên ứng xử với hiện tượng này như thế nào? Mọi ý kiến xin gửi về: bangiaoduc@vietnamnet.vn hoặc theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn. |
