SAP.jpg
Ông Srinivas Rao Adimulam tân Tổng giám đốc SAP Việt Nam. Ảnh: NT

SAP vừa bổ nhiệm ông Srinivas Rao Adimulam làm Tổng giám đốc SAP tại Việt Nam. Phóng viên ICTnews đã có buổi trò chuyện với tân Tổng giám đốc của SAP về kế hoạch kinh doanh sắp tới của công ty tại Việt Nam.

Ông đánh giá như thế nào về thị trường Việt Nam?

Tuy chỉ mới bắt đầu làm việc tại Việt Nam, nhưng tôi nhận thấy Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng và vô cùng sôi động. Việt Nam đã có những bước thâm nhập rất sâu vào nền kinh tế toàn cầu, biểu hiện rõ rệt nhất là gia nhập WTO. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang vươn ra thế giới. Song theo tôi, để cạnh tranh được với các doanh nghiệp toàn cầu, chúng ta không có cách nào khác là phải trở thành một doanh nghiệp toàn cầu.

SAP là công ty duy nhất trên toàn cầu cung cấp cho các doanh nghiệp trọn gói các giải pháp quản lý doanh nghiệp. Đối với các sản phẩm của SAP, chúng tôi có những ứng dụng từng bước một, phù hợp các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ở quy mô và các giải đoạn phát triển khác nhau. Chúng tôi cũng cung cấp giải pháp cho rất nhiều các ngành nghề, như hàng tiêu dùng, xây dựng, bất động sản, hóa chất…

Ngoài ra, các giải pháp của SAP có thể chạy trên các thiết bị di động như điện thoại hoặc máy tính bảng iPad…, giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp dù ở bất kỳ đâu, chỉ cần có Internet đều có thể truy nhập vào hệ thống và biết rõ được những gì đã xảy ra ở doanh nghiệp của mình. Phong cách làm việc này đang trở thành xu thế.

Ở Việt Nam, hiện SAP có bao nhiêu khách hàng?

Hiện tại SAP có 130 khách hàng tại Việt Nam. Hầu hết là các doanh nghiệp vừa và lớn. Năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào mảng đó, và có thêm kế hoạch tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do vậy, tôi tin năm nay số các doanh nghiệp là khách hàng của SAP Việt Nam sẽ tăng lên rất nhiều.

Năm vừa rồi là một năm thành công của SAP Việt Nam với hàng loạt các khách hàng mới như Bitis, TH Milk, SPCC, THP, Hoàng Anh Gia Lai… Một dấu hiệu nữa chứng minh sự phù hợp của giải pháp SAP với các doanh nghiệp Việt Nam, đó là rất nhiều doanh nghiệp sau khi ứng dụng thành công giải pháp của SAP thì họ đã tiếp tục sử dụng SAP để đem lại những giá trị cao hơn nữa. Những doanh nghiệp như Kinh Đô, SPCC, TH Milk là những khách hàng đã đi những bước tiếp theo cùng với SAP.

Ông có thể tiết lộ về kế hoạch doanh thu cụ thể và mục tiêu cho năm 2011?

SAP toàn cầu đang có tham vọng phát triển doanh số ở mức 2 con số trong năm 2011. Mục tiêu của chúng tôi tại thị trường Việt Nam sẽ cao hơn mục tiêu của SAP toàn cầu.

Năm nay chúng tôi cũng sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ SAP khu vực. Đơn cử như sản phẩm mới nhất của chúng tôi là BI 4.0 đã đươc ra mắt cùng lúc với kế hoạch ra mắt sản phẩm trên toàn cầu. Đặc biệt, Việt Nam là nước duy nhất tại Đông Nam Á mà chúng tôi tổ chức lễ ra mắt tại cả 2 thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Điều này đã phần nào phản ánh được sự chú trong ngày càng tăng của SAP tại thị trường Việt Nam.

Cảm ơn ông!

Thực hiện