sapr3.gif

Hãng phần mềm SAP vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2009 của hãng tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản(APJ), cho thấy những kết quả kinh doanh tương đối khả quan trong bối cảnh suy thoái kinh tế diễn ra tại hầu hết các thị trường trong khu vực.

Theo công bố này, doanh thu từ phần mềm và các dịch vụ liên quan của SAP giảm 10%, tổng doanh thu giảm 12%, nhưng tỷ suất lợi nhuận của SAP lại tăng đáng kể. Tuy nhiên, bà Geraldine McBride, Chủ tịch SAP APJ cho hay do SAP là công ty đại chúng, có cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán New York và Frankfurt, do đó theo quy định của Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ, công ty không được phép đề cập con số tỷ suất lợi nhuận hoạt động cụ thể trong các thông cáo báo chí hoặc văn bản chính thức dành cho báo giới. 

Cũng theo bà McBride, sở dĩ SAP có được tỷ suất lợi nhuận cao hơn là do đã có những phản ứng kịp thời và chính xác khi nền kinh tế xuống dốc vào quý 3/2008. Trên phạm vi toàn cầu, trong quý 1/2009, 22% doanh thu của SAP đến từ nhóm khách hàng mới, trong khi doanh thu từ khách hàng cũ chiếm khoảng 55% tổng doanh số bán hàng.

Tại thị trường Việt Nam, mặc dù tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, song SAP vẫn tiếp tục mở rộng được mạng lưới khách hàng và khẳng định vị thế tại thị trường đang phát triển này. “Chúng tôi đã giới thiệu hai trong số những sản phẩm chiến lược nhất của SAP là SAP Business Suite 7 và SAP ERP phiên bản tiếng Việt tại Việt Nam. Cùng với những giải pháp khác của SAP, hai sản phẩm nói trên đều đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp Việt Nam”, ông Francis Lee, Trưởng đại diện kiêm Tổng giám đốc SAP Việt Nam cho biết.